Ðại hội Liên Hội Ðồng Giám Mục Á Châu (FABC) 50

Ngày XIII - Hình dung những lộ trình mới

 

Ðại hội Liên Hội Ðồng Giám Mục Á Châu (FABC) 50 - Ngày XIII - Hình dung những lộ trình mới (Phần 2).

Nt. Anna Ngọc Diệp, Dòng Ða Minh Thánh Tâm

Bangkok (WHÐ 27-10-2022) - Ðại hội Liên Hội Ðồng Giám Mục Á Châu (FABC) 50 "Cùng nhau hành trình như các dân tộc Châu Á - và họ đã đi theo một con đường khác" bước sang ngày làm việc thứ XIII, thứ Ba 25 tháng 10 năm 2022, với Thánh lễ được cử hành theo nghi lễ Syro-Malabar (Holy Qurbana) do Ðức Hồng y Mar George Alencherry, Tổng Giám mục trưởng Tổng giáo phận Ernakulam-Angamaly, Giáo hội Công giáo Ðông phương Syro-Malabar, Ấn Ðộ chủ tế.

Thánh lễ được cử hành với phiên bản tiếng Anh, vì nghi lễ Syro-Malabar có nhiều điểm khác với nghi lễ Latinh, nên bản in của Thánh lễ đã được chuẩn bị sẵn để cộng đoàn phụng vụ có thể theo dõi và hiệp thông. Cộng đồng Syro-Malabar nhỏ ở Bangkok phụ trách phần thánh ca trong Thánh lễ, sử dụng xen kẽ các bài thánh ca tiếng Anh, Malayalam và Syriac.

Ðây là lần đầu tiên Thánh lễ theo nghi thức Syro-Malabar được cử hành trong một cuộc họp của Liên Hội Ðồng Giám Mục Á Châu (FABC). Ðiều này đã nêu bật một chiều kích khác của sự đa dạng và công giáo tính của Giáo hội ở châu Á.

Ðức Hồng y Francis Xavier Kriengsak Kovithavanij - chủ toạ các phiên họp trong ngày - hướng dẫn lời khẩn cầu xin Chúa Thánh Thần xuống trên Ðại hội (the Adsumus). Giờ Kinh Sáng do quốc gia Nhật Bản phụ trách được phát qua video với sự chuẩn bị của Sơ Clara Akhito và các Nữ tu thuộc dòng Nữ tỳ Chúa Giêsu Thánh Thể (Handmaids of the Holy Eucharist).

Bắt đầu phần thứ 2 của chuỗi phân đoạn có chủ đề "Hình dung những lộ trình mới", ông Leslie D'souza, tiếp tục trình bày về Thuyết U (Theory-U). Khai triển 2 yếu tố Presulation" (cảm nhận hiện tại) và Absencing (Sự vắng mặt), ông D'souza giải thích ngắn gọn về mô hình "truyền tải từ trên xuống" của những phương thức cũ trước đây sang "cùng thực hiện" một cách sáng tạo theo các phương pháp cải tiến mới.

Sau đó, các tham dự viên tiếp tục thực hành nghiên cứu trường hợp điển hình theo nhóm, cuối cùng là phần chia sẻ về những gì đã lãnh hội.

Vào buổi chiều, các tham dự viên chia thành từng nhóm 15 người để thảo luận về những chủ đề cụ thể được trao và dựa theo cùng một dàn bài. Các chủ đề và những kết quả của các cuộc thảo luận sẽ được sắp xếp để đưa vào tiến trình soạn thảo văn kiện cuối cùng của Liên Hội Ðồng Giám Mục Á Châu (FABC). Tiếp theo là phần đối chiếu và phản hồi.

Kinh Truyền Tin do Ðức hồng y Bo chủ sự đã khép lại ngày làm việc thứ XIII của Ðại hội.

(Chuyển ngữ từ: fabc2020.org 25.10.2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page