Ðức Hồng y Quốc vụ khanh

dâng lễ cầu cho hòa bình tại Armeni

 

Ðức Hồng y Quốc vụ khanh dâng lễ cầu cho hòa bình tại Armeni.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Roma (RVA News 28-10-2022) - Chiều ngày 25 tháng Mười năm 2022, Ðức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, đã dâng thánh lễ tại Ðền thờ Ðức Bà Cả ở Roma để cầu nguyện cho hòa bình tại Cộng hòa Armeni.

Quốc gia này từ năm 2021 ở trong tình trạng chiến tranh với nước Azerbaijan láng giềng, vì tranh chấp tại vùng Karabakh Nagorno. Trong cuộc chiến này, Azerbaijan được Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ và Armeni đã bị nhiều thiệt hại.

Cơ hội cho thánh lễ trên đây là nhân dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Armeni.

Hiện diện trong thánh lễ, lúc 3 giờ 30 chiều, có Ngoại trưởng Ararat Mirzoyan của Armeni, và nhiều vị trong Ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh, đông đảo linh mục, tu sĩ và giáo dân Armeni và giới báo chí.

Trong bài giảng, Ðức Hồng y Parolin nói đến những tiến bộ trong quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Armeni, và nhắc lại rằng hồi năm ngoái, Tòa Sứ thần Tòa Thánh đã được khánh thành tại thủ đô Yerevan, một dấu chỉ quan trọng về sự phát triển quan hệ giữa Tòa Thánh và Armeni, trong nhiều lãnh vực.

Một khía cạnh quan trọng khác trong quan hệ là cuộc đối thoại tôn trọng giữa Giáo hội Công giáo và Giáo hội Arméni Tông truyền, một Giáo hội có từ hơn 1,700 năm nay.

Ngoài ra, có cuộc gặp gỡ giữa Ðức Thánh cha và Ðức Thượng phụ Karekin II, Giáo chủ Arméni Tông truyền.

Ðức Hồng y Quốc vụ khanh nói thêm rằng: "Hòa bình là một hồng ân rất được mong ước. Trong buổi cầu nguyện hôm nay, chúng ta được vị đại thánh của Giáo hội Arméni, thánh Gregorio Narek mà Ðức Thánh cha Phanxicô đã đưa vào lịch chung của Giáo hội Roma... Ngày hôm nay, chúng ta hãy phó thác kinh nguyện của chúng ta cho sự chuyển cầu của Ðức Maria Nữ Vương Hòa bình, được tôn kính tại Ðền thờ Ðức Bà Cả này, dưới tước hiệu Ðức Mẹ là Phần rỗi của dân Roma".

Hôm 24 tháng Mười năm 2022, trong cuộc phỏng vấn dành cho Ðài Vatican, Ðại sứ Garen Nazarian của Armeni cạnh Tòa Thánh, nói rằng "Dịp kỷ niệm này đối với chúng tôi là cơ hội tốt nhất, vì quan hệ giữa Armeni và Tòa Thánh dựa trên cùng các giá trị Kitô, trên những kết quả trong quá khứ và quan điểm chung về tương lai, để đào sâu và mở rộng các quan hệ song phương".

(Vatican News 25-10-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page