Hội nghị các vị bản quyền Thánh địa

 

Hội nghị các vị bản quyền Thánh địa.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Cipro (RVA News 27-10-2022) - Từ ngày 20 đến ngày 22 tháng Mười năm 2022, các vị Bản quyền Công giáo tại Thánh địa đã nhóm họp tại Cipro, theo lời mời của Ðức cha Joseph Sfeir, Giám mục Công giáo Maronite tại đảo này.

Trong số các tham dự viên, có Ðức Thượng phụ Pierbattista Pizzaballa, của Giáo hội Công giáo Latinh Jerusalem. Ngài cũng là chủ chăn của các tín hữu Công giáo Latinh ở Cipro.

Sau khi duyệt xét những diễn biến gần đây trong Giáo hội, các vị đã bàn đến nhiều vấn đề khác nhau, trong đó có tiến trình chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới năm tới và việc bảo vệ các trẻ em trong các tổ chức của Giáo hội tại Thánh địa.

Các tham dự viên cũng nhân cuộc gặp gỡ, để viếng thăm Giáo hội tại Cipro, gặp gỡ các vị lãnh đạo và các cha sở, và tổ chức Caritas tại đảo này. Các thành viên cũng tìm hiểu rõ hơn các biến cố lịch sử tại miền bắc đảo này, hiện đang ở dưới sự kiểm soát của Thổ Nhĩ Kỳ và việc phát lưu các Kitô hữu khỏi miền bắc Cipro sau khi bị Thổ chiếm đóng từ năm 1974. Các vị đã viếng thăm nhiều địa điểm lịch sử và tôn giáo, trong đó có mộ của thánh Barnabê tông đồ.

Trong thời gian lưu lại tại Cipro, các vị Bản quyền đã cử hành một thánh lễ cho các tín hữu trong nhà thờ Thánh Giá của Công giáo Latinh ở thủ đô Nicosia.

(lpj.org 24-10-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page