Ðức Hồng y Parolin

nhìn nhận tín hiệu tích cực từ phía Nga

 

Ðức Hồng y Parolin nhìn nhận tín hiệu tích cực từ phía Nga.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Roma (RVA News 27-10-2022) - Ðức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, nhìn nhận có tín hiệu tích cực từ phía Nga, về việc đối thoại với Tòa Thánh và Mỹ, liên quan đến chiến tranh tại Ucraina.

Ðức Hồng y Parolin bày tỏ lập trường trên đây, trong cuộc phỏng vấn dành cho báo "Il Messaggero", Sứ giả, ở Roma truyền đi ngày 26 tháng Mười năm 2022. Ngài cho biết trong cuộc hội kiến với Tổng thống Pháp, hôm 24 tháng Mười năm 2022 tại Vatican, Tổng thống đã bày tỏ với Ðức Hồng y sự lo âu vì "ít có dấu hiệu cởi mở từ phía Mascơva và Kiev và ông đề nghị Ðức Giáo hoàng gọi điện cho Tổng thống Putin và Tổng thống Mỹ Biden".

Phản ứng về đề nghị này, Phát ngôn viên của Ðiện Kremlin, ông Peskov nói với giới báo chí rằng Tổng thống Putin không chống sự can dự của Mỹ và Ðức Giáo hoàng Phanxicô vào việc tìm kiếm một giải pháp cho cuộc khủng hoảng, nhưng ông nhấn mạnh rằng tại Ucraina có một khuôn khổ pháp luật, trong thực tế, cản trở các cuộc thương thuyết với Nga".

Ông Peskov ám chỉ tới sắc luật do Tổng thống Zelensky ký cách đây ít lâu, thực hiện quyết định của Hội đồng an ninh quốc gia Ucraina, cấm thương thảo với Putin".

Trong cuộc phỏng vấn, nhắc đến tuyên bố của ông Peskov, Ðức Hồng y Parolin nhận định rằng: "Ðiều tích cực là có một sự cởi mở tổng quát thuộc loại này và nó cũng có thể được cụ thể hóa, để ý đến mọi khía cạnh. Ðiều này có nghĩa là có một sự sẵn sàng nói với nhau. Tôi thấy đó là một bước tiến tích cực so với vài ngày trước đây".

Ðức Hồng y Parolin cho biết Vatican chưa nói chuyện được với Tổng thống Biden, nhưng đã gửi cho ông sứ điệp hòa bình của Ðức Giáo hoàng, lời kêu gọi khi ngài xin người Nga hãy ngưng chiến tranh, xin Tổng thống Zelenski chấp nhận các đề nghị hòa bình và xin cộng đồng quốc tế tạo điều kiện cho hành trình đó, nhưng cho đến nay Tòa Thánh không nhận được câu trả lời. Theo Ðức Hồng y, "cần tìm ra cách thức cống hiến cho tất cả mọi người khả thể nói với nhau, trước hết là cần phải chấm dứt chiến tranh, làm cho võ khí im tiếng, rồi người Nga và Ucraina có thể nói chuyện với nhau".

(Il Messaggero 26-10-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page