Ðại hội Liên Hội Ðồng Giám Mục Á Châu (FABC) 50

Ngày X - Những thực tế đang nổi lên tại châu Á

 

Ðại hội Liên Hội Ðồng Giám Mục Á Châu (FABC) 50 - Ngày X - Những thực tế đang nổi lên tại châu Á (phần cuối).

Nt. Anna Ngọc Diệp, Dòng Ða Minh Thánh Tâm

Bangkok (WHÐ 24-10-2022) - Thánh lễ do Ðức Hồng y Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo, Indonesia, chủ tế, thứ Bảy 22 tháng 10 năm 2022, mở đầu ngày làm việc thứ mười của Ðại hội Liên Hội Ðồng Giám Mục Á Châu (FABC) 50, và cũng là ngày cuối cùng của phân đoạn "Những thực tế đang nổi lên tại Châu Á".

Ðức hồng y Oswald Gracias - chủ toạ các phiên họp trong ngày - hướng dẫn lời khẩn cầu xin Chúa Thánh Thần xuống trên Ðại hội (the Adsumus). Giờ Kinh Sáng do quốc gia Indonesia phụ trách, được thực hiện dưới dạng trực tuyến, với sự chuẩn bị của Sơ Elisabeth Sukamdo OP, Chủ tịch liên hiệp các Nữ Tu.

Như thường lệ, Ðức Hồng Y Gracias giải thích tiến trình và thảo luận nhóm trong ngày, tập trung vào sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần và các ưu tiên mục vụ của Giáo hội Á Châu.

- Tiến sĩ Naoko Murayama, Ðiều phối viên Khu vực Ðông Á và Châu Ðại Dương của Phân bộ Di cư và Tị nạn thuộc Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện, trình bày về cuộc khủng hoảng người tị nạn. Tiến sĩ Murayama đề xuất những cách thế mà các tham dự viên có thể ứng phó, qua việc kêu gọi họ học hỏi, lắng nghe, hỗ trợ và hợp tác.

- Dưới sự chủ toạ của Ðức hồng y Gracias, Ðại hội tiếp tục với các cuộc thảo luận chung dựa trên những dữ liệu thu thập được từ các cuộc thảo luận nhóm. Các chủ đề thảo luận xoay quanh: sự can đảm như là tôn giáo thiểu số; tích cực lắng nghe, cởi mở, hòa hợp, đối thoại và hòa giải; một Giáo hội hiệp nhất, Giáo hội của người Á châu; tiếp tục việc đào tạo tập trung vào giới trẻ; sinh thái; di cư; chứng tá... và rèn luyện tâm linh; và người nghèo.

- Giáo sư Hans Joachim Schellnhuber, người sáng lập và cựu Giám đốc Viện Nghiên cứu Tác động Khí hậu Potsdam (the Potsdam Institute for Climate Impact Research- PIK), khai triển đề tài "Tình trạng khẩn cấp về khí hậu: Rủi ro và ứng phó" (The Climate Emergency: Risks and Responses). Giáo sư Schellnhuber đã cung cấp thông tin bao quát qua dẫn chứng bằng tư liệu về biến đổi khí hậu, những quyết nghị toàn cầu được thực hiện, việc lượng định về biến đổi khí hậu, và những tác động của nó ra sao. Cuối cùng, giáo sư Schellnhuber cũng đề nghị một tiến độ dự kiến trong đó vẫn có thể thay đổi, và các biện pháp cụ thể cần thực hiện để ứng phó.

- Ðức ông Indunil J Kodithuwakku K, thư ký của Bộ Ðối thoại Liên tôn, nêu lên tầm quan trọng của việc kiến tạo sự đối thoại cởi mở, đặc biệt là ở một lục địa đa dạng như châu Á.

- Sau đó, các tham dự viên tiếp tục các cuộc thảo luận chung.

Phiên họp cuối của phân đoạn "Những thực tế đang nổi lên tại Châu Á" được kết thúc bằng Giờ Chầu Thánh Thể do Ðức Giám mục Winston S. Fernando, SSS, giáo phận Badulla, Sri Lanka chủ sự.

(Chuyển ngữ từ: fabc2020.org 22.10.2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page