Quốc hội Liban thất bại

trong việc bầu vị tổng thống mới

 

Quốc hội Liban thất bại trong việc bầu vị tổng thống mới.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Beirut (RVA News 26-10-2022) - Hôm 24 tháng Mười năm 2022, Quốc hội Liban lại thất bại trong việc bầu một vị tổng thống mới, sau vòng bầu thứ tư của quốc hội về vấn đề này.

Theo báo chí, sự thất bại là vì nhiều đại biểu đã rời bỏ hội trường Quốc hội, khiến cho không đủ con số luật định để cuộc bầu cử hữu hiệu.

Ban đầu có 110 đại biểu hiện diện, nhưng nhiều đại biểu thuộc đảng "Phong trào yêu nước tự do" (CPL) của Tổng thống Michel Aoun và đồng minh là đảng Hezbollah đã rời hội trường, khiến cho Quốc hội không đạt được tới số 86 người trên tổng số 128 đại biểu. Ba lần trước các đại biểu ấy cũng đã không tham dự.

Chủ tịch Quốc hội Liban, ông Nabib Berry, đã cố gắng ấn định khóa họp tới vào ngày 27 tháng Mười năm 2022 để bầu tổng thống. Hạn chót theo hiến pháp sẽ là ngày 31 tháng Mười năm 2022, và nếu không bầu được tổng thống mới, ông Berry cho biết đã kêu gọi mở cuộc đối thoại công khai giữa các phe.

Ðức Hồng y Bechara Rai, Thượng phụ Giáo chủ Công giáo Maronite, đã nhiều lần phê bình các đại biểu Quốc hội Liban về những hành động như thế.

Theo hiến pháp Liban, để đắc cử, ứng viên cần 86 phiếu trong lần đầu, và 65 phiếu trong lần bỏ phiếu thứ hai. Và theo sự thỏa thuận giữa các nhóm, tổng thống Liban là một tín hữu Công giáo Maronite, thủ tướng là người Hồi giáo Sunnit, và chủ tịch quốc hội phải là một người Hồi giáo Shiite.

(KNA 24-10-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page