Sau năm tuần bị bắt cóc,

năm linh mục tại Cameroon được trả tự do

 

Sau năm tuần bị bắt cóc, năm linh mục tại Cameroon được trả tự do.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Mamfe (RVA News 25-10-2022) - Sau năm tuần bị bắt cóc, năm linh mục, một nữ tu và ba giáo dân ở Cameroon bên Phi châu đã được trả tự do hôm 22 tháng Mười năm 2022.

Họ bị bắt cóc chiều ngày thứ Sáu, ngày 16 tháng Chín năm 2022, sau khi bọn bất lương đốt phá nhà thờ Ðức Mẹ Maria ở làng Nchang, gần thành phố Mamfe, tỉnh Bamenda, thuộc vùng nói tiếng Anh mạn tây nam Cameroon.

Theo Ðài "Radio Evangelium" của giáo phận Mamfé nói rằng khoảng 60 người võ trang đã tấn công cộng đoàn Công giáo làng Nchang và bắt cóc chín người vừa nói. Họ đòi tiền chuộc mạng 50,000 Mỹ kim. Nhưng Giáo hội từ khước làm theo yêu cầu của họ."

Theo trang mạng "Thời sự Cameroon", thủ phạm vụ bắt cóc này không liên hệ gì tới phong trào ở vùng nói tiếng Anh đòi tách rời miền này ra khỏi Cameroon để trở thành một nước độc lập. Trái lại, đó chỉ là những băng đảng cướp bất lương.

Hiện nay người ta chưa rõ những điều kiện và hoàn cảnh việc trả tự do này.

(actucemeroun.com 23-10-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page