Ðức Thánh cha kêu gọi tôn trọng lương thực

và thăng tiến phục vụ

 

Ðức Thánh cha kêu gọi tôn trọng lương thực và thăng tiến phục vụ.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 19-10-2022) - Ðức Thánh cha Phanxicô kêu gọi mọi người tôn trọng lương thực và dấn thân phục vụ tha nhân trong tinh thần huynh đệ.

Ngài bày tỏ lập trường trên đây, trong sứ điệp gửi các tham dự viên Diễn đàn thế giới Lần thứ hai về Lương thực, khai mạc chiều ngày 17 tháng Mười năm 2022, tại trụ sở Tổ chức Lương nông Quốc tế, gọi tắt là FAO, ở Roma, và kéo dài đến 21 tháng Mười năm 2022, với sự tham dự của những người trẻ, các nhà chính trị, khoa học gia, kinh tế, và các doanh nhân lớn nhỏ, ở nhiều nơi trên thế giới.

Trong sứ điệp gửi các tham dự viên, ông Khuất Ðông Ngọc (Qu Dongyu), Tổng giám đốc Tổ chức FAO, Ðức Thánh cha khẳng định rằng: "Việc dinh dưỡng là điều cơ bản đối với sự sống con người, và do đó nó dự phần vào sự thánh thiêng của con người, và không thể đối xử với lương thực như bất kỳ món hàng nào khác. Lương thực là dấu chỉ cụ thể lòng nhân từ của Ðấng Tạo Hóa và là hoa trái của trái đất. Tôi nhớ lại thói quen các ông bà nội ngoại vẫn tỏ ra tôn trọng bánh, hôn bánh khi đặt bánh trên bàn ăn, và không để ai phí phạm bánh. Chính Chúa Kitô, trong Thánh Thể, đã trở nên bánh, bánh sự sống cho thế giới (Xc Ga 6,51)".

Ðức Thánh cha cũng khẳng định rằng: "Trong thời kỳ những khủng hoảng có liên hệ với nhau hiện nay, sứ điệp của Chúa Kitô, - cho cả những người không tín ngưỡng, - mời gọi chúng ta không chỉ cho ăn, nhưng còn hiến thân phục vụ tha nhân, nhìn nhận và bảo đảm vị thế trung tâm của con người nữa". Ưu tiên này "chỉ có thể được bảo tồn nếu chúng ta tin nơi tình huynh đệ và liên đới, phải hướng dẫn những tương quan giữa con người và các dân tộc với nhau".

Diễn đàn thế giới Lần thứ 2 ở Roma bao gồm ba diễn đàn: trước tiên là diễn đàn người trẻ thế giới về lương thực (Global Youth Forum) dành cho những giới trẻ, tiếp đến là Diễn đàn Khoa học và đổi mới của tổ chức FAO (FAO Science and Innovation) trình bày những ý tưởng mới để đạt tới sự dinh dưỡng được canh tân và lâu bền. Sau cùng là Diễn đàn Ðầu tư tay trong tay của FAO (Fao Hand-in-Hand Investment Forum), về các dự án đã được tài trợ và nghiên cứu của các nhà đầu tư.

Ba diễn đàn này liên kết với nhau để đề ra những giải pháp can đảm, có thể thực hiện được để trở thành như chất xúc tác đẩy mạnh sự biến đổi trong các hệ thống canh nông lương thực, dưới ánh sáng những cuộc khủng hoảng hiện nay, đề cao tầm quan trọng của sự cộng tác giữa các thế hệ hiện nay và tương lai, năng khiếu khéo léo của họ được tổng hợp trong khoa học, công nghệ và đổi mới, cũng như đầu tư vào các lãnh vực chính của thực phẩm và nông nghiệp.

(Vatican News 17-10-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page