Hội Hiệp sĩ Colombo Ba Lan

giúp 100,000 gói thực phẩm cho Ucraina

 

Hội Hiệp sĩ Colombo Ba Lan giúp 100,000 gói thực phẩm cho Ucraina.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Warsaw (RVA News 16-10-2022) - Vào dịp cuối năm 2022, Hội Hiệp sĩ Colombo ở Ba Lan sẽ gửi 100,000 thùng thực phẩm cho dân chúng ở Ucraina, tiếp tục chịu thảm cảnh chiến tranh.

Các thùng thực phẩm này được các trung tâm bác ái tại nhiều thành phố ở Ba Lan chuẩn bị, trong đó có thành phố Cracovia và Czestochowa, nhờ số tiền gần 20 triệu Mỹ kim do các Hội viên và thân hữu của Hội đóng góp cho Quỹ liên đới với Ucraina.

Hội Hiệp sĩ Colombo do chân phước linh mục Michael McGivney ở thành phố New Haven, bang Connecticut ở Mỹ, sáng lập cách đây 140 năm (1882) như một hội nam giới Công giáo. Hội chuyên về các hoạt động bác ái và tương trợ huynh đệ và nay lan rộng ra nhiều nước. Hiện nay hội có hơn hai triệu đoàn viên thuộc khoảng 16,000 chi hội ở các nơi, kể cả tại 300 cư xá sinh viên đại học.

Tại Ba Lan, Hội này hiện diện từ 15 năm nay và hiện đã có gần 7,000 đoàn viên tại 200 giáo xứ thuộc 30 giáo phận và có một vị Tổng tuyên úy, Ðức cha Waclaw Depo, Tổng giám mục giáo phận Czestochowa, nơi có Ðền thánh Ðức Mẹ Nữ Vương Ba Lan.

Hội Hiệp sĩ Colombo ở Ba Lan đặc biệt cũng tổ chức các chiến dịch cầu nguyện cho hòa bình tại Ucraina, từ khi nước này bị Nga tấn công vào ngày 24 tháng Hai vừa qua, đồng thời tổ chức các chiến dịch cứu trợ người Ucraina tị nạn sang Ba Lan, cũng như những người còn ở lại quê hương.

(Kai 14-10-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page