Tôn giáo không Hồi giáo bị hạn chế tại Qatar

 

Tôn giáo không Hồi giáo bị hạn chế tại Qatar.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Doha (RVA News 15-10-2022) - Các tôn giáo không Hồi giáo, trong đó có Kitô giáo, bị hạn chế chặt chẽ tại Qatar, mặc dù các tín hữu Kitô công nhân nước ngoài góp phần vào sự sung túc của đất nước này.

Báo trực tuyến Cathobel của Bỉ, truyền đi ngày 12 tháng Mười năm 2022, có đăng một bài ngắn với tựa đề "Tại Qatar, các Kitô hữu bị đẩy ra ngoại ô": từ những địa điểm xinh đẹp ở Doha, người ta phải chạy xe 30 phút mới đến khu ngoại ô, trước khi thấy một bảng màu cát với hàng chữ "Khu phức hợp tôn giáo" (Religious Complex): đó là một danh xưng rất trống trống được dùng từ năm 2008 để chỉ thực thể quy tụ 8 hệ phái Kitô được nhìn nhận tại Qatar. Không có thánh giá nào được đặt trên mái của các nơi thờ phượng ấy. Giáo xứ lớn nhất ở đây là xứ Ðức Mẹ Mân Côi, vì các tín hữu Công giáo chiếm đa số.

Cha Rally Gonzaga, người Philippines, thuộc dòng Phanxicô, một trong số chín linh mục ở địa phương, nói với ký giả báo Cathobel: "Qatar có 200,000 tín hữu Công giáo, tức là 10% dân số, trong đó có 2,500 người lui tới xứ đạo này".

Tuy đại dịch Covid-19 đã làm cho các tín hữu bớt lui tới thánh đường, nhưng bãi đậu xe với 945 chỗ đầy chật mỗi ngày thứ Sáu, là ngày đầu tuần tại đây, Những người nhập cư Nam Á chiếm đa số tín hữu, cũng như đa số dân tại Qatar. Mỗi tuần có 40 thánh lễ được cử hành trong thánh đường và các nhà nguyện khác, phần lớn bằng tiếng Anh, Pháp, Ý, Tagalog, Urdu, Tamil, v.v.

Cha Rally cũng kể rằng "Vì không có nơi thờ phượng, cả những người Ấn giáo cũng đến đây, để cầu nguyện". Cha Rally sẵn sàng nghe những lời than vãn của những người đồng hương Philippines vì phải xa gia đình, nhiều khi không có tiền và không có hợp đồng làm việc. "Trong những trường hợp ấy, tôi giới thiệu họ với Ðại sứ quán Philippines, vì tôi cũng chẳng có hợp đồng với chính quyền địa phương".

Mọi hoạt động truyền đạo đều bị cấm. "Giáo xứ đã xin chính quyền một khu đất bổ túc, để thu ngắn khoảng cách mà các tín hữu phải di chuyển, nhưng bị từ chối, với lý do Qatar là một đất Hồi giáo. Người Qatar cố gắng tỏ ra cởi mở, nhưng tôi thấy vẫn còn nhiều dè dặt đối với Giải bóng đá thế giới và nhiều người dân Qatar vẫn e sợ rằng biến cố này sẽ làm thương tổn các giá trị tôn giáo tại đây".

(Cathobel.be 12-10-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page