"Giáo hội mang tính phổ quát,

hãy tôn trọng những đặc điểm phong phú

của từng Giáo hội địa phương"

 

Ðức Thánh Cha gửi sứ điệp đến Ðại Hội Liên Hội Ðồng Giám Mục Á Châu: "Giáo hội mang tính phổ quát, hãy tôn trọng những đặc điểm phong phú của từng Giáo hội địa phương".

Mary Trần Vy

Vatican (VTW 13-10-2022) - Ðức Thánh Cha Phanxicô đã phát biểu trong Sứ Ðiệp video gửi đến Ðại Hội của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu đang nhóm họp tại Bangkok, Thái Lan, từ ngày 12 đến 30 tháng 10 năm 2022. Ðức Thánh Cha kêu gọi các giám mục Á Châu hãy thực hiện theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, để Giáo hội Á Châu thực sự trở thành Giáo hội của người nghèo, Giáo hội của giới trẻ và Giáo hội đối thoại với giáo hội Kitô khác.

Liên Hội đồng Giám mục Á châu (FABC) đã khai mạc Ðại hội vào tối ngày 12 tháng 10 năm 2022. Thánh lễ khai mạc do Ðức hồng y Charles Maung Bo, Tổng giám mục Yangon, Myanmar, Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Á châu (FABC) chủ sự tại Trung tâm Mục vụ của Tổng Giáo phận Bangkok, Baan Phu Waan, Thái Lan. Sứ Ðiệp Video của Ðức Thánh Cha Phanxicô đã được gửi đến cho tất cả các thành viên hiện diện trong Ðại Hội.

Mở đầu Sứ Ðiệp, Ðức Thánh Cha đã gửi lời chào đến tất cả những người tham dự. Ðức Thánh Cha cũng nhắc đến sự kiện thành lập Liên Hội đồng Giám mục Á Châu vào năm 1970. Chính vào năm đó, Ðức Thánh Cha Phaolô VI đã đến thăm lục địa Á Châu để gặp gỡ "dân chúng". Vào thời điểm đó, châu Á "là nơi của những người trẻ tuổi, và là nơi phát sinh nhiều nền văn hóa phong phú và các tôn giáo khác nhau".

Vào thời điểm đó, Ðức Thánh Cha nói tiếp, "dân chúng đang thức tỉnh từ những lối sống cũ và đổi mới cuộc đời để sống một cuộc sống phù hợp với phẩm giá con người"; những người trẻ cũng đang "thức tỉnh"; "một xã hội đa văn hóa đang thức tỉnh và trở thành những con người mới, sống với niềm tin Kitô chân thật" . "Ðiều đó có nghĩa là các giáo hội ở Châu Á được kêu gọi trở thành giáo hội của người nghèo, giáo hội của giới trẻ và giáo hội đối thoại với mọi cộng đồng Kitô giáo khác theo cách xác thực hơn."

Ðức Thánh Cha cho biết ngài sẽ luôn gần gũi với các giám mục trong các buổi họp ở Bangkok, đây sẽ là một "công việc của tình huynh đệ" và là thời điểm để trao đổi ý kiến lẫn nhau. "Các cuộc họp thường xuyên của các Hội đồng Giám mục khu vực là rất quan trọng," Ðức Thánh Cha nói, "để Giáo hội phát triển và được củng cố trên hành trình của mình." Một "câu hỏi cơ bản" là: Chúa Thánh Thần nói gì với Giáo hội ở Châu Á? Bạn nên trả lời như thế nào?"

Cuối cùng, Ðức Thánh Cha khuyến khích các giám mục Á Châu: "Hãy tiến lên" và để giáo dân đảm nhận sứ mệnh mà họ đã lãnh nhận khi được rửa tội, luôn tôn trọng sự độc đáo của mỗi người. "Bởi vì giáo hội là giáo hội Công giáo, không phải là một tổ chức quy mô lớn để thống nhất nên một; giáo hội có tính phổ quát, luôn tôn trọng những đặc điểm phong phú của mỗi giáo hội địa phương."

Trong những phiên họp diễn ra trong các ngày tới, các giám mục sẽ thảo luận về những mối quan tâm của họ. Ðại hội sẽ dành nhiều thời gian cho mỗi giám mục được tự do phát biểu. Sau đó, một Nghị quyết của Ðại Hội sẽ được đúc kết. Vào cuối Ðại hội vào ngày 30 tháng 10 năm 2022, những nghị quyết cuối cùng của Ðại Hội sẽ được công bố và một thánh lễ bế mạc sẽ được tổ chức tại Nhà thờ Chính Tòa Bangkok.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page