Các giám mục Sénégal

và các nước lân cận thăm Tòa Thánh

 

Các giám mục Sénégal và các nước lân cận thăm Tòa Thánh.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 11-10-2022) - Trong những ngày này, từ ngày 10 đến ngày 20 tháng Mười năm 2022, các giám mục nước Sénégal, Cap-Vert, Mauritania và Guinée-Bissau đang hành hương, viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô-Phaolô và thăm Tòa Thánh.

Các vị họp thành Hội đồng Giám mục liên lãnh thổ và sẽ được Ðức Thánh cha Phanxicô tiếp kiến chung vào sáng thứ Năm, ngày 13 tháng Mười năm 2022, sau thánh lễ tại Ðền thờ thánh Phêrô. Như thường lệ, trong những ngày lưu lại Roma, các giám mục gặp gỡ các vị lãnh đạo các cơ quan trung ương Tòa Thánh, và có những buổi cử hành thánh lễ tại các Ðền thờ và một số nơi ở Roma, kể cả Ðan viện Subiaco của dòng Biển Ðức.

Giáo hội Công giáo tại Sénégal có bảy giáo phận họp thành một giáo tỉnh với hơn 700,000 tín hữu Công giáo trên tổng số 10 triệu dân. Trong khi đó tại Giáo hội tại Cap-Vert chỉ có giáo phận duy nhất, trong khi tại Mauritania chỉ có khoảng 5,000 tín hữu Công giáo trên tổng số hai triệu dân, hầu hết theo Hồi giáo, còn tại Guinea Bissau có hơn 200,000 tín hữu Công giáo thuộc hai giáo phận.

(Sudquotidien.sn 9-10-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page