Bế mạc hội nghị quốc tế

Lần thứ VIII về mục vụ du lịch

 

Bế mạc hội nghị quốc tế Lần thứ VIII về mục vụ du lịch.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Santiago de Compostela (RVA News 10-10-2022) - Hội nghị quốc tế kỳ VIII về mục vụ du lịch đã kết thúc hôm mùng 08 tháng Mười năm 2022, sau bốn ngày tiến hành tại thành phố Santiago de Compostela, tây bắc Tây Ban Nha, về chủ đề: "Du lịch và hành hương: những con đường hy vọng".

Hội nghị do Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, Bộ Loan báo Tin mừng đại diện Tòa Thánh, và chính quyền miền Galicia, Tây Ban nha, cùng góp phần tổ chức. Tham dự hội nghị, có các đại diện của 25 Hội đồng Giám mục các nước. Thuyết trình trong dịp này, có nhiều chuyên gia và các vị lãnh đạo tôn giáo.

Giáo sư Strzalkowska, giảng dạy Kinh thánh tai Ðại học Ðức Hồng y Wyszynski ở Varsava, Ba Lan, trong bài thuyết trình tại hội nghị, đã trình bày về ngành du lịch Kitô, và cổ võ sự tái khám phá văn hóa hành hương. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của ngành này và nhắc lại thư của Ðức Giáo hoàng Gioan Phaolô II hồi năm 1999 để chuẩn bị cho Ðại năm Thánh 2000, với tựa đề: "Thư về cuộc hành hương tại các nơi liên quan đến lịch sử cứu độ" và giáo sư bàn đến "địa lý về ơn cứu độ". Thiên Chúa vượt lên trên thời gian và không gian, nhưng có lẽ cũng có những nơi Ngài đặc biệt hiện diện.

Ðức Tổng giám mục Rino Fisichella, đặc trách Phân bộ các vấn đề loan báo Tin mừng, thông báo việc chuyển dịch vụ Mục vụ du lịch từ Bộ Phát triển Nhân bản toàn diện vào Phân bộ Loan báo Tin mừng, theo Tông hiến mới về Giáo triều Roma: "Các con hãy loan báo Tin mừng". Trong dịp này, Ðức Tổng giám mục cũng trình bày về tương quan giữa việc loan báo Tin mừng và thế giới văn hóa cũng như ngành du lịch và hành hương, một ưu tiên quan trọng đối với Giáo hội. Tòa Thánh cũng coi Năm Thánh 2025 là một thời điểm ưu tiên cho sứ mạng của mình.

Cuối hội nghị, các phái đoàn đã đưa ra lời kêu gọi chung về việc thăng tiến một lôgíc mới trong lãnh vực mục vụ du lịch, cảm hứng từ thông điệp "Laudato sì" của Ðức Thánh cha Phanxicô về việc bảo vệ căn nhà chung của nhân loại.

(Ecclesia 8-10-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page