Công giáo Ethiopia kêu cứu:

Tình trạng thật là tuyệt vọng

 

Công giáo Ethiopia kêu cứu: Tình trạng thật là tuyệt vọng.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Tigray (RVA News 08-10-2022) - Ðức cha Tesfaselassie Medhin, Giám mục giáo phận Adigrat và là giám mục Công giáo duy nhất tại miền Tigray bên Ethiopia, khẩn thiết kêu gọi ngưng các cuộc dội bom và pháo kích, các cuộc xung đột, tìm giải pháp chính trị và cho các đoàn xe cứu trợ nhân đạo được tới vùng này. Dân chúng ở trong tình trạng kiệt quệ và tuyệt vọng sau hai năm nội chiến.

Ðây không phải là lần duy nhất Giáo hội Công giáo tại Ethiopia lên tiếng bênh vực hòa bình và đã phải trả giá đắt đỏ. Nhiều tu viện, dòng tu bị chính quyền xách nhiễu và hàng chục tu sĩ đã bị giam cầm, từ sau khi chính quyền trung ương bắt đầu tấn công miền Tigray ở miền bắc nước này, ngày 04 tháng Mười Một năm 2020.

Hôm mùng 04 tháng Mười năm 2022, Ðức cha Medhin đã công bố thư ngỏ mạnh mẽ tố giác các vụ dội bom bừa bãi của quân đội chính phủ Ethiopia vào các khu định cư và hạ tầng cơ cấu dân sự ở miền Tigray, làm cho hàng trăm thường dân bị thiệt mạng. Ngài viết:

"Ngoài các cuộc bao vây và nạn đói, vốn đã là nguyên nhân gây ra đau khổ lớn lao, những cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và không quân, những vụ dội bom ồ ạt và bừa bãi vào các nơi công cộng, trung tâm thành phố, chợ búa, nhà thương, trường học đã phá hủy mọi phương tiện...".

Nhà thương do các nữ tu Nữ tử bác ái thánh Vinh Sơn Phaolô cũng bị bỏ bom. Các cơ quan từ thiện nhân đạo không được phép vào vùng Tigray. Các dịch vụ cơ bản, như viễn thông và ngân hàng không còn nữa, thiếu thuốc men cho các bệnh nhân kinh niên, như bệnh tiểu đường hoặc áp huyết cao, thuốc chủng cho trẻ sơ sinh và bệnh chó dại, bệnh sởi, không còn nữa.

"Các nạn nhân những vụ hãm hiếp không được nâng đỡ nhờ các chương trình y tế và tâm lý sau chấn thương".

Ðức cha Medhin cho biết "Hơn một triệu học sinh không còn được hưởng quyền giáo dục từ ba năm nay. Tình trạng đang sụp đổ và cần một hành động tức khắc của cộng đồng quốc gia, của giới chính trị và các tổ chức nhân đạo".

(ilcattolico.it 5-10-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page