Tòa Thánh chia buồn

về vụ thảm sát trẻ em tại Thái Lan

 

Tòa Thánh chia buồn về vụ thảm sát trẻ em tại Thái Lan.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 08-10-2022) - Tòa Thánh chia buồn với quốc gia Thái Lan về vụ 22 em bé và 13 người khác tại một vườn trẻ bị một cựu cảnh sát viên thảm sát trước khi tự tử.

Trong điện văn nhân danh Ðức Thánh cha Phanxicô gửi tới Tòa Sứ thần Tòa Thánh tại Bangkok, Thái Lan, Ðức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, viết:

"Ðức Thánh cha rất đau buồn khi hay tin cuộc tấn công kinh khủng xảy ra tại một Vườn trẻ tại Uthai Sawan. Ngài thành tâm chia buồn và bày tỏ sự gần gũi tinh thần với mọi người bị thương tổn vì hành vi bạo lực khôn tả này chống lại những trẻ em vô tội. Ðức Thánh cha khẩn cầu ơn chữa lành và an ủi của Chúa trên những người bị thương và các gia đình đang khóc thương, và ngài cầu nguyện để trong giờ đau buồn vô biên này, họ có thể kín múc được sự nâng đỡ và sức mạnh từ tình liên đới của những người láng giềng và các công dân khác. Ðức Thánh cha khẩn cầu phúc lành an bình và sự kiên trì trong mọi điều thiện trên toàn dân Thái Lan yêu quí".

Vụ thảm sát xảy ra hôm 06 tháng Mười năm 2022, tại Uthai Sawan, ở thôn quê miền đông bắc Thái và thủ phạm là Panya Kamrad, một cựu cảnh sát viên, 34 tuổi. Anh ta đã bắn chết hai người tại một trung tâm hành chánh của tỉnh, trước khi đến vườn trẻ sát hại 13 trẻ em, sau đó lại giết thêm 7 người nữa, trong đó có một trẻ em, rồi chạy về nhà. Trước khi tự sát, anh ta còn giết vợ và đứa con trai riêng cùng với hai người lớn.

Những hành động tàn sát này của đương sự xảy ra trước khi đương sự, lẽ ra phải trình diện tại tòa án, để chịu xét xử về tội sử dụng và buôn bán ma túy, và do việc làm này, anh ta bị mất việc làm.

(Vatican News 7-10-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page