Tiến hành chương trình

lập Ðại sứ quán Thụy Sĩ cạnh Tòa Thánh

 

Tiến hành chương trình lập Ðại sứ quán Thụy Sĩ cạnh Tòa Thánh.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Roma (RVA News 04-10-2022) - Hôm 30 tháng Chín năm 2022, Ðại sứ Thụy Sĩ cạnh Tòa Thánh, ông Denis Knobel, đã đến Roma để bắt đầu chính thức làm việc và tiến hành chương trình thiết lập Ðại sứ quán của nước này cạnh Tòa Thánh.

Quan hệ ngoại giao giữa Thụy Sĩ và Tòa Thánh đã có từ năm thế kỷ, nhưng trải qua nhiều thăng trầm và có giai đoạn quan hệ này bị cắt đứt, trước khi được tái lập cách đây hơn 100 năm. Trong những thập niên trước đây, Thụy Sĩ có đại sứ cạnh Tòa Thánh, nhưng vị này không thường trú ở Roma. Ðại sứ quán mới của Thụy Sĩ cạnh Tòa Thánh dự kiến sẽ được khánh thành vào năm 2023 và tọa lạc ở đường Creszenzio, chỉ cách Vatican khoảng 500 mét.

Tạm thời, Ðại sứ Danis Knobel đặt trụ sở ở Quảng trường Nhân Dân (Piazza del Popolo), trung tâm Roma.

Hồi tháng Năm năm 2022, Ngoại trưởng Tòa Thánh, Ðức Tổng giám mục Paul Gallagher, và Tổng thống Thụy Sĩ, ông Ignazio Cassis, nhân dịp đến Vatican để dự lễ tuyên thệ của các tân vệ binh Thụy Sĩ, ngày 06 tháng Năm năm 2022, đã thỏa thuận về đại sứ quán mới của Thụy Sĩ. Ðại sứ Thụy Sĩ cạnh Tòa Thánh cũng kiêm nhiệm Ðại sứ của nước này tại Malta và tiểu quốc San Marino, nằm gọn trong lãnh thổ ở miền trung Ý, gần Ðền thánh Ðức Mẹ Loreto.

(Kai 1-10-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page