Công bố phí tổn chuyến viếng thăm

của Ðức Thánh cha tại Canada

 

Công bố phí tổn chuyến viếng thăm của Ðức Thánh cha tại Canada.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Cornwall (RVA News 03-10-2022) - Ðức cha Richard Smith, Tổng giám mục giáo phận Edmonton, Chủ tịch Ban tổ chức chuyến viếng thăm của Ðức Thánh cha Phanxicô tại Canada, từ ngày 24 đến ngày 30 tháng Bảy năm 2022, thông báo rằng chi phí cho chuyến viếng thăm này là 18 triệu 600 ngàn đôla Canada, từ phía Giáo hội Công giáo địa phương.

Trong cuộc họp báo hôm 29 tháng Chín năm 2022, sau khóa họp mùa thu của Hội đồng Giám mục Canada, ở thành phố Cornwall, Ðức Tổng giám mục Smith cho biết còn đợi một số hóa đơn chi phí khác và lúc đó mới có thể cho biết tổng kết phí tổn chung kết. "Con số 18 triệu 600 ngàn đôla vừa nói là những chi phí cho những biến cố công cộng và các giáo dân cũng như các giáo phận Công giáo Canada sẽ trang trải. Phí tổn này là do các dịch vụ liên lạc, phát thanh và truyền hình, cũng như các phí tổn chuyên chở địa phương. Ví dụ, trong sáu ngày viếng thăm của Ðức Thánh cha, Giáo hội đã thuê một số lớn các xe bus để chuyên chở những người cao niên và những người sống sót trong các trường nội trú thổ dân đến các nơi Ðức Thánh cha dừng lại. Chi phí cũng bao gồm cả tiền ăn ở và an ninh cho những người tháp tùng Ðức Giáo hoàng và bao nhiêu khía cạnh hậu cần khác".

Ðức Tổng giám mục Smith nói: "Chúng tôi tin tưởng rằng số tiền 18 triệu 600 ngàn đôla sẽ được trang trải nhờ sự đóng góp của các giáo dân cũng như của Hội đồng Giám mục và các giáo phận toàn quốc Canada".

Con số vừa nói không kể những chi phí từ phía chính quyền quốc gia, tỉnh và thành phố nơi Ðức Thánh cha đến. "Xét cho cùng, Ðức Thánh cha viếng thăm cũng là cuộc viếng thăm của một vị quốc trưởng, nên chi phí do quốc gia chủ nhà trang trải, để đảm bảo an ninh cho vị ấy".

Các thành phố như Edmonton và Québec cũng dành những ngân khoản quan trọng cho việc kiểm soát lưu thông trong thời gian Ðức Giáo hoàng lưu ngụ. Và Ðức Tổng giám mục Smith nói rằng: "tôi sẽ thông báo chi tiết các phí tổn sau khi nhận được tất cả các hóa đơn".

(Presence-info.ca 30-9-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page