Ðức Hồng y Quốc vụ khanh

tái báo động nguy cơ chiến tranh hạt nhân

 

Ðức Hồng y Quốc vụ khanh tái báo động nguy cơ chiến tranh hạt nhân.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

New York (RVA News 27-09-2022) - Ðức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, tái báo động về nguy cơ chiến tranh hạt nhân và nhận định rằng nhiều nước đang gia tăng sự tin tưởng nơi việc sở hữu võ khí hạt nhân để đối phương nể sợ mà không dám tấn công.

Ðức Hồng y Parolin bày tỏ lập trường trên đây, hôm 26 tháng Chín năm 2022, tại phiên họp cấp cao của Liên Hiệp Quốc để cử hành Ngày Quốc tế hoàn toàn loại trừ các võ khí hạt nhân.

Trong bài tham luận, Ðức Hồng y Quốc vụ khanh nhận xét rằng với chiến tranh tại Ucraina, và mức độ xung đột chưa từng có, thế giới đang tiến đến gần tới vực thẳm võ khí hạt nhân. Ðức Hồng y nói: "Các võ khí hạt nhân vừa tốn kém, nguy hiểm, vừa phá hoại an ninh quốc tế". Ngài cũng tỏ ra lo âu vì hiện tượng tối tân hóa và gia tăng các kho võ khí hạt nhân, đồng thời cảnh tỉnh rằng nhiều quốc gia ngày càng tin tưởng nơi hiệu năng của sự trang bị võ khí hạt nhân để kẻ thù không dám tấn công, thay vì đáp ứng những nghĩa vụ giải trừ võ trang, chiếu theo Hiệp ước về việc không làm lan tràn võ khí hạt nhân".

Theo Ðức Hồng y Quốc vụ khanh Tòa Thánh, sự thiếu đồng thuận giữa các nước tại Hội nghị Lần thứ 10 duyệt xét hiệp ước về sự không lan tràn các võ khí hạt nhân, càng cho thấy rằng Tuyên ngôn công bố tại Vienne và kế hoạch hành động đã được chấp nhận tại cuộc gặp gỡ đầu tiên của các nước ký kết Hiệp ước cấm võ khí hạt nhân, chứng tỏ có thể đạt được những tiến bộ trong việc giải trừ võ khí hạt nhân.

Và Ðức Hồng y Parolin kết luận rằng việc đạt tới một sự loại bỏ hoàn toàn các võ khí hạt nhân đòi một câu trả lời tập thể và có phối hợp, dựa trên sự tín nhiệm nhau và để ý đến những hậu quả thảm khốc về mặt nhân đạo và môi trường do việc sử dụng hạt nhân.

(holyseemission.org 26-9-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page