Công giáo Thụy Sĩ sẽ góp bốn triệu quan

giúp tái thiết doanh trại vệ binh tại Vatican

 

Công giáo Thụy Sĩ sẽ góp bốn triệu quan giúp tái thiết doanh trại vệ binh tại Vatican.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Saint-Gal (RVA News 27-09-2022) - Giáo hội Công giáo tại Thụy Sĩ sẽ đóng góp bốn triệu quan để giúp tái thiết doanh trại đoàn Vệ binh Thụy Sĩ tại Vatican.

Theo hãng tin Công giáo Thụy Sĩ, truyền đi ngày 24 tháng Chín năm 2022, ngân khoản vừa nói do 15 tập đoàn Giáo hội tiểu bang và 150 giáo xứ đóng góp cho dự án quyên góp hơn 50 triệu quan cho công trình tái thiết doanh trại.

Trong số bốn triệu quan vừa nói, cộng đoàn Công giáo tại bang Saint-Gal góp nhiều nhất, với một triệu 500 ngàn quan. Số tiền này không đến từ tiền thuế Giáo hội do các tín hữu đóng góp, nhưng từ một quỹ được thành lập sau khi thanh lý ngân hàng tiết kiệm của ban quản trị Công giáo.

Ðóng góp nhiều thứ hai là tập đoàn Giáo hội Công giáo bang Zurich với 500,000 quan. 23 giáo xứ ở thành phố Zurich, không thuộc Hội đồng trung ương cũng góp nửa triệu quan.

Chế độ tài chánh Giáo hội Công giáo tại Thụy Sĩ có nhiều khác biệt trong số 26 bang và bán tiểu bang tại nước này. Những bang không có chế độ thuế Giáo hội thì khả năng tài chánh của cộng đoàn Công giáo tại đây rất yếu, như tại bang Thành Phố Bâle (Bâle Ville) và Neuchâtel.

Tuy có sự tài trợ của Giáo hội, nhưng từ phía chính phủ đời, có tiểu bang thì ủng hộ, có tiểu bang thì không. Ví dụ, trong cuộc bỏ phiếu của các cử tri tại bang Lucerne, hôm Chúa nhật vừa qua, 25 tháng Chín, đề nghị tài trợ 400,000 quan cho việc tu bổ doanh trại Vệ binh Thụy Sĩ ở Vatican, bị các cử tri bỏ phiếu chống. Theo đề nghị này, mỗi người dân đóng góp một quan. Tuy bang Lucerne chống, nhưng 17 bang khác và chính phủ Liên bang Thụy Sĩ đã đồng ý đóng góp cho việc tu bổ doanh trại.

Doanh trại hiện nay của Vệ Binh Thụy Sĩ ở Vatican được kiến thiết hồi thế kỷ XIX nay đã cũ kỹ và có nhiều vấn đề như cách âm, ẩm ướt. Ngoài ra, trại binh này trở nên quá chật chội vì quân số được tăng từ 115 lên 135 người với sự chấp thuận của Ðức Thánh cha Phanxicô. Doanh trại mới sẽ gia tăng thêm 60% diện tích và tiêu thụ năng lượng 55% ít hơn.

Phí tổn cho công trình tu bổ này vào khoảng hơn 50 triệu quan Thụy Sĩ, trong đó có 5 triệu quan được dành cho doanh trại tạm trời trong thời gian tu bổ doanh trại hiện thời, sẽ do Quốc gia thành Vatican tài trợ, cùng với chi phí quản trị và các phí tổn khác. 45 triệu quan còn lại sẽ do các tư nhân và Ngân quỹ tu bổ doanh trại tài trợ.

Hôm ngày 03 tháng Chín năm 2022, Ðức Hồng y Pietro Parolin Quốc vụ khanh Tòa Thánh, cho biết Ðức Thánh cha đã chấp thuận qui luật, theo đó một Ủy ban kiểm soát do Ðức Hồng y Parolin làm chủ tịch có nhiệm vụ phối hợp các giai đoạn đề ra dự án công trình, giám sát tài chánh phù hợp luật lệ Vatican và các nghĩa vụ quốc tế.

(Tổng hợp Cath.ch 24-9-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page