Hàng ngàn người biểu tình

bênh vực Kitô hữu bị bách hại

 

Hàng ngàn người biểu tình bênh vực Kitô hữu bị bách hại.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Washington (RVA News 26-09-2022) - Hôm 24 tháng Chín năm 2022, hàng ngàn người đã tham dự cuộc biểu tình tại thủ đô Washington của Mỹ để liên đới và bênh vực các tín hữu Kitô bị bách hại.

Cuộc biểu tình do tổ chức Open Doors, Những cánh cửa mở, đề xướng. Cuộc tuần hành bắt đầu từ đại lộ National Mall tiến qua gần Tòa Nhà Trắng, và kết thúc với buổi canh thức cầu nguyện cho các vị tử đạo, với phần chứng từ về các Kitô hữu bị bách hại cũng như của những người bênh vực họ.

Ông Gia Chacón, Chủ tịch tổ chức "Bênh vực các vị tử đạo" (for Martyrs) nói rằng: "Chúng ta có thể thấy những gì đang xảy ra tại Afghanistan bây giờ. Các tín hữu Kitô bị săn đuổi và sát hại. Ðiều này cũng đang xảy ra tại nhiều xã hội khác trên thế giới nhưng rất ít người nói đến. Chính vì thế chúng tôi quyết định tổ chức cuộc tuần hành này tại Washington."

Tổ chức Open Doors nhắc lại điều Ðức Giáo hoàng Phanxicô đã viết hồi năm 2019 rằng: "Ngày nay có nhiều Kitô hữu tử đạo hơn cả trong thế kỷ thứ nhất". Con số này có thể lên tới 360 triệu người.

(Ekai 24-9-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page