Ðức Hồng y Parolin kêu gọi

tăng cường chống thử vũ khí hạt nhân

 

Ðức Hồng y Parolin kêu gọi tăng cường chống thử vũ khí hạt nhân.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

New York (RVA News 23-09-2022) - Ðức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường việc áp dụng hiệp ước cấm toàn bộ việc thử nghiệm võ khí hạt nhân.

Ðức Hồng y Parolin đang hướng dẫn phái đoàn Tòa Thánh tham dự Ðại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York, Hoa Kỳ, trong những ngày này và ngài bày tỏ lập trường trên đây, hôm 21 tháng Chín năm 2022, trong cuộc gặp gỡ lần thứ 10 của các nước Bạn hữu Hiệp ước chống thử nghiệm vũ khí hạt nhân. Ðức Hồng y đặc biệt nhắc đến và cám ơn các nước Australia, Canada, Phần Lan, Ðức, Nhật bản và Hòa Lan đã triệu tập cuộc gặp gỡ quan trọng này.

Trong bài tham luận, Ðức Hồng y Quốc vụ khanh khẳng định rằng: "Trong lúc căng thẳng gia tăng trên thế giới và chúng ta nghe những lời đe dọa hùng biện về việc sử dụng vũ khí hạt nhân, Hiệp ước cấm toàn bộ việc thử nghiệm võ khí hạt nhân càng cần phải được đưa vào áp dụng hơn bao giờ hết. Những nỗ lực phổ quát hóa Hiệp ước này càng đáng ca ngợi, đã có thêm sáu quốc gia phê chuẩn hiệp ước này trong hai năm qua. Tòa Thánh hy vọng Tổ chức về Hiệp ước này sẽ tìm thêm được các nước ký kết và phê chuẩn Hiệp ước cũng như tìm những phương thế cộng tác để thăng tiến và củng cố văn kiện này, nhất là việc kiểm chứng áp dụng."

Ðức Hồng y Parolin cũng nhắc đến những người đang chịu đau khổ vì ảnh hưởng của phóng xạ do các cuộc thử nghiệm vũ khí hạt nhân gây ra, đặc biệt là các phụ nữ, thiếu nữ, và thai nhi, trong các môi trường bị ô nhiễm trên thế giới.

Ðức Hồng y khẳng định rằng: "Tòa Thánh khuyến khích mọi quốc gia, đặc biệt những nước cậy dựa vào vũ khí hạt nhân để các đối phương nể sợ mà không dám tấn công, hãy góp phần vào việc chữa lành các môi trường bị ô nhiễm phóng xạ và trợ giúp các nạn nhân đã bị thiệt hại. Tuy về phương diện pháp lý, các nước ấy không có trách nhiệm, nhưng họ có trách nhiệm luân lý phải chữa lành những thiệt hại do việc thử nghiệm vũ khí gây ra."

(Holyseemission.com 21-9-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page