Ðức Tổng giám mục Phụ tá Quốc vụ khanh

viếng thăm Ðông Timor

 

Ðức Tổng giám mục Phụ tá Quốc vụ khanh viếng thăm Ðông Timor.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Dili (RVA News 20-09-2022) - Ðức Tổng giám mục Edgar Pena Parra, Phụ tá Quốc vụ khanh Tòa Thánh, cho biết Ðức Thánh cha Phanxicô tiếp tục muốn viếng thăm Ðông Timor vào năm 2023.

Dự án viếng thăm này lẽ ra diễn ra vào năm 2020 nhưng bị hoãn lại vì đại dịch Covid-19.

Ðức Tổng giám mục Pena Parra người Venezuela, thường được giới báo chí coi như nhân vật thứ ba tại Vatican, sau Ðức Thánh cha và Ðức Hồng y Quốc vụ khanh. Nhiệm vụ của ngài cũng được ví như Bộ trưởng Nội vụ của Tòa Thánh. Trong những ngày này, ngài đến thăm Ðông Timor, nhân dịp khánh thành trụ sở Tòa Sứ thần Tòa Thánh tại nước này, một quốc đảo trước kia là thuộc địa của Bồ Ðào Nha, được độc lập năm 1975, nhưng bị Indonesia sáp nhập và biến thành tỉnh thứ 27 của mình. Sau nhiều năm tranh đấu đẫm máu, Ðông Timor đã được Indonesia trả lại nền độc lập. Hiện nay, đa số trong 800,000 dân cư tại đảo này, từ 96 đến 97% là tín hữu Công giáo và mới đây, Ðức Thánh cha đã phong Ðức giám mục Virgilio do Carmo da Silva, dòng Don Bosco, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Dili, làm Hồng y đầu tiên trong lịch sử nước này.

Trong buổi lễ khánh thành Tòa Sứ thần Tòa Thánh, ngày 21 tháng Chín năm 2022, cũng có Tổng thống José Ramos-Hortas, chính phủ và ngoại giao đoàn, cũng nhiều quan khách đạo đời.

Trong cuộc viếng thăm, Ðức Tổng giám mục Pena Parra đã tham dự lễ nghi phát động việc thành lập "Trung tâm Tình huynh đệ nhân loại Ðông Timor, phục vụ hòa bình thế giới", cử hành tại Phủ Tổng thống nước này. Hiện diện tại buổi lễ, có các vị lãnh đạo của nhiều tôn giáo và nhiều nhân vật khác.

Lên tiếng trong dịp này, Ðức Tổng giám mục nói rằng Giáo hội sẽ nỗ lực gia tăng hỗ trợ cho những hoạt động xã hội tại Ðông Timor để giúp phát triển đất nước. Các tín hữu có hai cột trụ trong đời sống của họ: một là niềm tin nơi Thiên Chúa, là động lực chủ yếu trong đời sống chúng ta; thứ hai là việc làm điều thiện. Một đức tin không có việc làm là đức tin chết. Tại đất nước này, các nhu cầu rất là nhiều và tất cả chúng ta đang nỗ lực giúp đỡ nhau, và điều mà Giáo hội thực hiện cũng là quan trọng. Chúng tôi sẽ tiếp tục những gì Giáo hội đang làm và cố gắng gia tăng bao nhiêu có thể".

Trong thời gian lưu lại Ðông Timor, Ðức Tổng giám mục Phụ tá Quốc vụ khanh Tòa Thánh cũng viếng thăm trung tâm săn sóc các trẻ em nghèo, do các nữ tu dòng bác ái thánh Canossa đảm trách, thăm Ðại chủng viện liên giáo phận thánh Phêrô và Phaolô, gặp gỡ Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội Ðông Timor.

(visao.sapo.pt 19-9-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page