45 nước quan tâm về sự đàn áp

của nhà nước Nicaragua chống Giáo hội

 

45 nước quan tâm về sự đàn áp của nhà nước Nicaragua chống Giáo hội.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

New York (RVA News 19-09-2022) - Ðại diện của 45 quốc gia tại Hội đồng nhân quyền Liên Hiệp Quốc bày tỏ quan tâm về sự vi phạm nhân quyền của chính phủ Nicaragua, đặc biệt về những vụ chống Giáo hội Công giáo tại nước này.

Ðài truyền hình CNN cho biết trong mối quan tâm này, đại diện các nước đặc biệt nhắc đến vụ Ðức cha Rolando Álvarez, Giám mục giáo phận Matagalpa bị nhà nước quản thúc tại gia, rồi bắt giam từ hơn 41 ngày nay, cùng với các linh mục, chủng sinh và một giáo dân dù không có lời buộc tội chính thức nào.

Sau khóa họp mới đây của Hội đồng nhân quyền Liên Hiệp Quốc, đại diện 45 quốc gia đã công bố một dự thảo tuyên ngôn chung, nói lên lập trường về những vụ vi phạm nhân quyền nghiêm trọng tại Nicaragua, và Liên Hiệp Quốc kêu gọi chế độ Nicaragua chấm dứt những vụ giam giữ vừa nói.

Dự thảo Tuyên ngôn chung cũng tố giác cảnh sát Nicaragua đã tịch thu các máy móc và dụng cụ của các đài phát thanh Công giáo thuộc giáo phận Matagalpa hoạt động từ các giáo xứ. "Hàng chục nhân viên cảnh sát chống bạo động đã tấn công các cơ sở này tại các xứ đạo thây thiệt hại vật chất và họ cũng giam giữ cha sở cùng với sáu giáo dân trong ba ngày mà không có điện và lương thực.

(Vidanueva.com 16-9-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page