Hội đồng Giám mục Nigeria

tố giác thiếu an ninh và quản lý kém

 

Hội đồng Giám mục Nigeria tố giác thiếu an ninh và quản lý kém.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Abuja (RVA News 18-09-2022) - Hội đồng Giám mục Nigeria bên Phi châu tố giác tình trạng bất an kéo dài trong xã hội nước này, và cuộc khủng hoảng kinh tế và nạn quản lý kém do chính phủ.

Trong thông cáo chung kết, hôm 15 tháng Chín năm 2022, sau khóa họp toàn thể tại thủ đô Abuja, từ ngày 12 tháng Chín năm 2022, Hội đồng Giám mục Nigeria nhận định rằng: "Có quá nhiều những vụ tấn công những người đi đường, và các tín hữu trong các nơi thờ phượng, cho đến nay không được chính quyền trả lời thích đáng. Rất tiếc chính phủ không tôn trọng các nghĩa vụ của mình về vấn đề an ninh. Chúng tôi thấy rằng cả khi những kẻ tình nghi bị bắt, vẫn không có một sự tiếp tục truy tố những kẻ gây ra những hành vi bất chính ấy, khiến cho các công dân ở trong tình trạng bất lực và tuyệt vọng. Trong khi chúng tôi tiếp tục kêu gọi chính quyền dân sự chu toàn trách nhiệm hiến định của mình trong việc bảo vệ sinh mạng và tài sản của người dân Nigeria, chúng tôi mời gọi tất cả mọi người củng cố các biện pháp an ninh tại gia cư và các tổ chức của họ. Chúng tôi kêu gọi mọi công dân hãy tôn trọng luật pháp, cảnh giác và tránh mọi hình thức bạo lực và tội pháp".

Về phương diện kinh tế, Hội đồng Giám mục Nigeria nhận định rằng "Do sự quản lý kém và khủng hoảng kinh tế với gánh nặng nợ nần ngày càng gia tăng, nạn nghèo đói lan rộng tại đất nước chúng ta, mặc dù có những tài nguyên rất phong phú về nhân sự và thiên nhiên. Nạn lạm phát tăng vọt, giá cả phẩm vật và dịch vụ tăng cao, nạn thất nghiệp gia tăng, nạn ăn trộm dầu thô và các xưởng lọc dầu không hoạt động, khiến cho các công dân phải chịu những khó khăn khôn tả. Ngoài ra, các chính phủ tại Nigeria thực hiện những vụ vay tiền vô ích, đe dọa an ninh của các thế hệ hiện tại và tương lai".

Trước tình trạng đó, Hội đồng Giám mục Nigeria cũng xác quyết rằng "tình trạng kinh tế xấu của chúng ta đã đưa tới nạn xuất cư ồ ạt, nhất là những người chuyên nghiệp và có trình độ cao, họ rời bỏ đất nước để đi tìm công việc làm ở nơi khác".

Thông cáo chung kết của Hội đồng Giám mục Nigeria tái khẳng định rằng "Giáo Hội không đồng hóa với một đảng phái chính trị nào, nhưng cũng không dửng dưng hoặc trung lập đối với các hoạt động của cộng đồng chính trị". Giáo hội kêu gọi trách nhiệm của mọi người theo đuổi công ích, đặc biệt các tín hữu Công giáo có tài năng dấn thân trong các hoạt động chính trị để mưu cầu ích chung cho mọi người".

Nigeria đông dân cư nhất tại Phi châu với 200 triệu người, nói 525 ngôn ngữ, trong đó một nửa theo Hồi giáo và một nửa là tín hữu Kitô.

(Fides 16-9-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page