Ðức Thánh Cha Phanxicô gửi diện văn chia buồn

cùng Vương Quốc Anh về sự qua đời của Nữ hoàng Elizabeth II

 

Ðức Thánh Cha Phanxicô gửi diện văn chia buồn cùng Vương Quốc Anh về sự qua đời của Nữ hoàng Elizabeth II.

Mary Trần Vy


Nữ hoàng Elizabeth II của Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland đã qua đời vào chiều thứ Năm ngày 8 tháng 9 năm 2022 tại Lâu đài Balmoral, nơi ở của bà ở Scotland.


Vatican (VTW 9-09-2022) - Ðức Thánh Cha Phanxicô đã gửi diện văn chia buồn cùng Vương Quốc Anh về sự qua đời của Nữ hoàng Elizabeth II, đồng thời ca ngợi "cuộc đời phục vụ không mệt mỏi của bà vì lợi ích của Quốc gia và Khối thịnh vượng chung".

Nữ hoàng Elizabeth II của Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland đã qua đời vào chiều thứ Năm ngày 8 tháng 9 năm 2022 tại Lâu đài Balmoral, nơi ở của bà ở Scotland.

Gia đình hoàng gia đã tụ tập thăm viếng Nữ hoàng từ khi có những lo ngại về sức khỏe của nữ hoàng ngày càng tăng.

Nữ hoàng Elizabeth II đã trị vì hơn 70 năm, và đã tổ chức Mừng kỷ niệm Bạch Kim Khánh 70 năm vào ngày 2 tháng 6 năm 2022.

Con trai cả của Nữ hoàng là Charles, cựu Hoàng tử xứ Wales, hiện trở thành Quốc Vương và là người đứng đầu của 14 tiểu vương quốc trong Khối thịnh vượng chung.

Phục vụ, tận tâm, và là chứng nhân

Ngay sau khi nữ hoàng qua đời, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã gửi một bức điện văn để chia buồn với Vua Charles III về sự qua đời của mẹ ông, vị quốc vương tại vị lâu nhất của Vương quốc Anh, với nội dung như sau:

"Tôi vô cùng đau buồn khi biết tin về sự qua đời của Nữ hoàng Elizabeth II, tôi xin gửi lời chia buồn chân thành đến Ðức Vua, các thành viên của Hoàng gia, Nhân dân Vương quốc Anh và Khối thịnh vượng chung."

Ðức Thánh Cha cho biết ngài hiệp thông cùng tất cả mọi người và thương tiếc về sự qua đời của bà "để cầu nguyện cho sự yên nghỉ vĩnh hằng của Nữ hoàng, và tri ân cuộc đời phục vụ không mệt mỏi của bà cho lợi ích của Quốc gia và Khối thịnh vượng chung, tấm gương của bà về sự tận tâm phục vụ, một nhân chứng kiên định về đức tin vào Ðức Giêsu Kitô và một niềm hy vọng vững chắc của vào những lời hứa của Ngài."

Ðức Thánh Cha Phanxicô cũng khen ngợi "tâm hồn cao quý của nữ hoàng" đối với lòng thương xót của Thiên Chúa người Cha nhân từ.

"Tôi đảm bảo với Ðức Vua về những lời cầu nguyện của tôi rằng Thiên Chúa Toàn năng sẽ nâng đỡ Ðức Vua và ban cho Ðức Vua muôn vàn Hồng Ân trong thời gian Ðức Vua đảm nhận trách nhiệm cao cả của mình với tư cách là Quốc Vương. Và đặc biệt trong khi Ðức Vua và tất cả mọi thành viên trong gia đình hoàng gia đang tưởng nhớ đến người mẹ quá cố của ÐứcVua. Tôi cầu xin Thiên Chúa ban muôn vàn Ơn Phúc thiêng liêng cho Ðức Vua như một lời cam kết về sự an ủi và sức mạnh trong Chúa."

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page