Khóa họp ba năm một lần

các đại diện Tòa Thánh

 

Khóa họp ba năm một lần các đại diện Tòa Thánh.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 08-09-2022) - Khóa họp ba năm một lần của các vị Ðại diện Tòa Thánh, đang tiến hành tại Vatican từ ngày 07 đến ngày 09 tháng Chín năm 2022, do Ðức Thánh cha Phanxicô triệu tập.

Hôm mùng 06 tháng Chín năm 2022, Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết sáng thứ Tư, ngày 07 tháng Chín năm 2022, khóa họp khai diễn với thánh lễ đồng tế do Ðức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, chủ sự tại một nhà nguyện trong Ðền thờ thánh Phêrô.

Ngày đầu tiên, các vị Ðại diện Tòa Thánh sẽ họp với các Bề trên của Phủ Quốc vụ khanh và một vài vị Bộ trưởng trong Giáo triều, và sẽ kết thúc với cuộc gặp gỡ ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh.

Thứ Năm, ngày 08 tháng Chín năm 2022, lúc 9 giờ các vị Ðại diện Tòa Thánh sẽ được Ðức Thánh cha tiếp kiến tại dinh Tông Tòa. Sau cuộc gặp gỡ ban chiều, các vị sẽ dự Kinh chiều trọng thể tại nhà nguyện Sistina.

Ngày thứ Sáu, 09 tháng Chín năm 2022, các tham dự viên sẽ họp trong các nhóm nhỏ chia theo đại lục. Sau cùng, thứ Bảy, 10 tháng Chín năm 2022, sau thánh lễ đồng tế với Ðức Thánh cha ở nguyện đường nhà trọ thánh Marta, lúc 7 giờ 30 sáng, các vị sẽ nhóm họp cho đến trưa, lúc 12 giờ, với cuộc suy niệm do Ðức Tổng giám mục Sứ thần Angelo Acerbi hướng dẫn.

Trong số các tham dự viên có 91 vị Tổng giám mục Sứ thần Tòa Thánh, sáu Giám chức Quan sát viên thường trực. Có năm vị Ðại diện Tòa Thánh không về tham dự được vì lý do sức khỏe hoặc bị ngăn trở.

Trong ngành ngoại giao Tòa Thánh hiện nay, ngoài các vị Ðại diện vừa nói còn có 167 nhân viên ngoại giao chính ngạch. Ngoài ra có bốn linh mục sinh viên trường ngoại giao Tòa Thánh vừa kết thúc học trình và đang tham gia một năm truyền giáo ở nước ngoài như Ðức Thánh cha đã ấn định.

Tòa Thánh hiện có quan hệ ngoại giao với 183 quốc gia và một số tổ chức quốc tế có quan hệ với Tòa Thánh trên cấp đại sứ, hoặc Quan sát viên thường trực. Tại những nước không có quan hệ ngoại giao chính thức, thì thường có vị Khâm sứ hoặc đại diện của Tòa Thánh cạnh Giáo hội Công giáo địa phương.

(Sala Stampa 6-9-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page