Linh mục đầu tiên từ 15 năm nay

tại giáo phận Saratov, Nam Nga

 

Linh mục đầu tiên từ 15 năm nay tại giáo phận Saratov, Nam Nga.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Saratov (RVA News 06-09-2022) - Ngày 07 tháng Mười năm 2022, giáo phận thánh Clemente ở Saratov, miền nam Liên bang Nga, sẽ có cuộc truyền chức linh mục đầu tiên kể từ 15 năm nay.

Ðó là thầy phó tế Denis Maria Smolko, 30 tuổi (1992), quốc tịch Nga, sinh trưởng trong một gia đình Chính thống, nhưng cách đây 12 năm, thầy đã gia nhập Giáo hội Công giáo. Sau những năm tiền chủng viện ở thành phố Novosibirk ở miền Siberia, thầy Denis được Ðức Tổng giám mục bản quyền gửi sang Chủng viện Ars, bên Pháp. Thầy theo học tại đây từ năm 2014 đến 2020 và trong thời gian này, thầy gia nhập tu đoàn linh mục thánh Gioan Maria Vianney.

Năm 2020, thầy Denis trở về Nga và ngày 08 tháng Mười Hai năm 2021, được chịu chức phó tế tại nhà thờ Chúa Kitô ở thành phố Marx, thuộc vùng Saratov và nay đang thi hành sứ vụ phó tế tại giáo phận Tôn Vinh Thánh Giá ở Ufa, thủ phủ Cộng hòa Bashkortstan thuộc liên bang Nga.

Thông cáo của Tòa giám mục Saratov cho biết thầy Denis Maria Smolko chuẩn bị cho việc chịu chức linh mục từ 10 năm nay. "Ðối với giáo phận chúng tôi, đây là một biến cố rất có ý nghĩa, vì lễ truyền chức linh mục trước đây tại giáo phận này cách đây 15 năm".

Giáo phận Saratov do Ðức cha Klemens Pickel gốc Ðức cai quản và chỉ có 19,000 tín hữu Công giáo, thuộc 51 giáo xứ với 21 linh mục giáo phận và 28 linh mục dòng. Lãnh thổ giáo phận này rộng một triệu 400,000 cây số vuông, quá bốn lần Việt Nam, nhưng chỉ có 45 triệu dân cư.

(Sir 6-9-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page