Hội nghị thế giới về vi phạm tự do tôn giáo

 

Hội nghị thế giới về vi phạm tự do tôn giáo.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Warsaw (RVA News 04-09-2022) - Một hội nghị các chuyên gia quốc tế về những giới hạn tự do tôn giáo được tổ chức tại thủ đô Varsava của Ba Lan, trong hai ngày 02 và 03 tháng Chín năm 2022, với chủ đề: "Những giới hạn và vi phạm tự do tôn giáo. Viễn tượng quốc gia và quốc tế".

Hội nghị do Ðại học luật khoa ở Varsava cùng với trung tâm nghiên cứu chính sách Âu châu tổ chức, với sự tham dự của 30 chuyên gia đến từ nhiều nước.

Bà Mary Ann Glendon, giáo sư luật tại Ðại học Harvard Hoa Kỳ, cựu Ðại sứ Mỹ cạnh Tòa Thánh, đã thuyết trình mở đầu về đề tài: "Những thách đố đối với những người bênh vực tự do tôn giáo trong các xã hội đời".

Bà nói về xu hướng hạn chế tự do tôn giáo tại Mỹ và Tây Âu: càng ngày càng có nhiều công dân xưng mình là người không tôn giáo. Càng ngày họ càng ít cảm thấy bị xúc phạm vì những vi phạm các quyền và tự do của các tín hữu. Bà giáo sư Glendon nhận xét rằng tại Mỹ, những người chống tự do tôn giáo mạnh mẽ nhất ngày nay chính là các cơ quan truyền thông lớn và các đại học có nhiều ảnh hưởng, cũng như các luật sư, những chuyên gia về luật hiến pháp (constitutionalists). Họ biện luận rằng những bảo vệ tự do tôn giáo là điều không cần thiết ngày nay. Lý do đưa ra là vì thứ tự do tôn giáo này bao gồm những ý niệm về tự do ngôn luận và tự do hội họp. Không có sự đồng thuận về sự được phép kỳ thị chống lại tôn giáo nhân danh những giá trị được coi là quan trọng hơn ngày nay, vốn không thể dung hợp với tự do tôn giáo".

Trong số những giá trị gọi là "quan trọng" ấy có "tự do" phá thai, đồng tính luyến ái, đổi giống, lăng mạ và xúc phạm tôn giáo...

Về phần Thứ trưởng Bộ tư pháp của Ba Lan, Marcin Romanowski, ông nhận xét rằng qua bao thế kỷ, Ba Lan là một nước bênh vực tự do tôn giáo, nơi đã diễn ra các cuộc chiến tranh tôn giáo. Ngày nay, tự do tôn giáo dường như được bảo đảm trong nhiều luật, kể cả hiến chương Âu châu về các quyền con người, nhưng hiện có xu hướng giới hạn mục tiêu của tự do tôn giáo. Sự giới hạn này xảy ra qua sự đụng độ với quyền tự do ngôn luận được nhiều giới coi là tuyệt đối. Những vụ tấn công các tín hữu Kitô, như lăng mạ, phá hoại nhà thờ hoặc các biểu tượng, vật dụng tôn giáo, ngăn chặn thánh lễ thường được người người dung thứ.

Ông Thứ trưởng cũng nêu ví dụ các tín hữu Kitô gặp khó khăn trong việc tranh đấu cho sự tôn trọng các tình cảm tôn giáo của mình. Ví dụ, cuộc tranh đấu từ năm năm nay của một nhà in Ba Lan, từ chối không chịu in ấn các tài liệu của cộng đoàn LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender), những người đồng tính luyến ái, nam cũng như nữ, lưỡng tính và đổi giống, vì điều này trái với tình cảm tôn giáo của họ.

Trong lời chào các tham dự viên, Tiến sĩ Marcin Strzelec, Viện trưởng Ðại học luật khoa, nói đến những mưu toan áp đặt cho các tín hữu ý thức hệ đời dưới chiêu bài tự do tôn giáo, điều này ngày càng trở nên mạnh mẽ. Trong thực tế, sự áp đặt như thế trở thành một sự nô lệ hóa.

(Kai 2-9-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page