Ðức Hồng y Parolin tái kêu gọi

tránh mọi leo thang trong chiến tranh Ucraina

 

Ðức Hồng y Parolin tái kêu gọi tránh mọi leo thang trong chiến tranh Ucraina.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 03-09-2022) - Ðức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, tái kêu gọi tránh mọi leo thang trong chiến tranh tại Ucraina hiện nay.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài truyền hình Rai 1 của Ý, hôm 01 tháng Chín năm 2022, Ðức Hồng y Parolin nói rằng:

"Tôi hết sức lo âu khi nhìn cuộc chiến tranh tại Ucraina đang kéo dài trong một thời gian rất lâu dài, sáu tháng đã trôi qua từ khi bắt đầu cuộc xung đột cùng với tất cả những kinh hoàng của cuộc chiến này. Trong thông cáo mới đây của Tòa Thánh, có dùng những tính từ rất mạnh để gọi cuộc chiến tranh này, tôi nghĩ nó cũng phản ánh lập trường riêng của tôi và lập trường và cảm thức của Ðức Thánh cha. Nhất là chúng tôi lo âu vì sự kiện người ta không thấy có viễn tượng hoặc một giải pháp khả thể, qua một cuộc thương thuyết. Ðiều này càng làm cho chúng ta lo âu và bất an hơn. Tòa Thánh luôn sẵn sàng, theo nghĩa không khép cửa đối với một ai, tìm cách cống hiến cho tất cả những người liên hệ, những người giữ vai chính, cơ hội tìm ra một môi trường trung lập, trong đó tìm ra một giải pháp "công chính và đầy đủ", theo nghĩa đáp ứng đòi hỏi của mọi người, đây là điều rất khó khăn".

Nhắc đến việc phái đoàn của tổ chức năng lượng hạt nhân của Liên Hiệp Quốc, Aiea, đang gửi chuyên gia viếng thăm trung tâm ở Zaporizhia, Ðức Hồng y Quốc vụ khanh Tòa Thánh nói rằng: "lời kêu gọi được đưa ra ở đây là hãy tránh bất kỳ sự leo thang nào, nhất là việc sử dụng hạt nhân, vì không biết đâu là những hậu quả của nó nếu có sự lầm lẫn trong lãnh vực này. Lời kêu gọi luôn luôn là hãy khôn ngoan, ôn hòa, tìm kiếm những giải pháp hòa bình".

(Vatican News 2-9-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page