Ðức Thánh cha khuyến khích

các linh mục Schoenstatt giúp đỡ các gia đình

 

Ðức Thánh cha khuyến khích các linh mục Schoenstatt giúp đỡ các gia đình.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 03-09-2022) - Ðức Thánh cha Phanxicô khuyến khích các linh mục thuộc tu hội đời và các thành viên giáo dân của phong trào Schoenstatt, dấn thân giúp đỡ các gia đình đang đối đầu với nhiều thách đố ngày nay.

Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây, trong buổi tiếp kiến sáng ngày 01 tháng Chín năm 2022, dành cho các thành viên Tổng tu nghị của tu hội Schoenstatt. Tu hội này do cha Josef Kentenich (1885-1968) sáng lập năm 1914, tại làng Schoenstatt bên Ðức và được Tòa Thánh công nhận như một tu hội thuộc quyền Tòa Thánh, hồi năm 1988. Ngày 21 tháng Tám năm 2022, Tổng tu nghị đã bầu cha Alexandre Awi Mello làm tân Bề trên Tổng quyền. Cha là người Brazil, từng làm thư ký cho Ðức Giáo hoàng trong Ðại hội kỳ V của hàng Giám mục Mỹ châu Latinh ở Aparecida và cũng là người hướng đạo cho ngài tại đây. Trong năm năm vừa qua, cha Mello làm Tổng thư ký Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống.

Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Ðức Thánh cha nhiệt liệt cám ơn cha Mello đã phục vụ Tòa Thánh trong những năm qua, cũng như đã giúp đỡ ngài mưu ích cho toàn thể Giáo hội. Ðức Thánh cha nhận định rằng:

"Anh chị em thi hành một công tác rất tốt đẹp đối với Giáo hội và thế giới, nhất là đồng hành với các gia đình trong những biến cố thăng trầm họ trải qua, bằng cách loan báo cho mọi thành phần gia đình vẻ đẹp của Giao ước tình yêu mà Chúa đã thiết lập với dân Ngài. Ngày hôm nay có nhiều cuộc hôn nhân bị khủng hoảng, người trẻ bị cám dỗ, người già bị quên lãng, trẻ em đau khổ. Anh chị em là những người mang một sứ điệp hy vọng, trong tình cảnh đen tối mà mỗi giai đoạn trong cuộc sống trải qua. Việc làm này đi song song với những vụ phá hoại các giá trị con người do những sự thực dân ý thức hệ đủ loại đang gây ra. Thế giới ngày càng yêu cầu chúng ta mang lại câu trả lời cho các vấn nạn và lo âu của con người thời đại ngày nay."

Ðức Thánh cha đặc biệt đề cao việc noi gương Thánh Gia, nhất là Ðức Mẹ Maria, người ân cần chăm sóc các con cái, đặc biệt những người nghèo khổ nhất, về thể lý cũng như tinh thần. Các thành viên Schoenstatt rất tôn kính Ðức Trinh Nữ với tước hiệu "Mẹ ba lần đáng ngưỡng mộ" (Madre Tre Volte Ammirabile". Mẹ là mẫu gương cơ bản đối với mọi người, thúc đẩy chúng ta kiến tạo những nhịp cầu dựa trên tình bác ái huynh đệ và sự hiệp thông của cải với những người túng thiếu nhất".

Trong phần kết luận, Ðức Thánh cha khích lệ tất cả các thành viên Schoenstatt, giáo sĩ và giáo dân, hãy tiến bước trong việc tông đồ, ngày càng đổi mới bản thân nhờ ơn Chúa Thánh Linh và can đảm mở ra những con đường mới để phục vụ các gia đình".

(Rei, Vatican News 1-9-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page