Thông cáo kết thúc

khóa họp của Hồng y đoàn

 

Thông cáo kết thúc khóa họp của Hồng y đoàn.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 01-09-2022) - Chiều tối ngày 31 tháng Tám năm 2022, Phòng Báo chí Tòa Thánh ra thông cáo tóm tắt hai ngày họp của Hồng y đoàn, như sau:

"Với cuộc họp chiều nay, ngày 31 tháng Tám năm 2022, khóa họp của các hồng y về Tông hiến mới Praedicate Evangelum, Các con hãy loan báo Tin mừng, đã chấm dứt. Tham dự cuộc gặp gỡ với Ðức Thánh cha, trong bầu khí huynh đệ, có gần 200 hồng y, thượng phụ Công giáo Ðông phương và các Bề trên của Phủ Quốc vụ khanh Tòa Thánh. Các cuộc họp trong các nhóm nhỏ theo ngôn ngữ và cuộc họp chung tại Hội trường, đã tạo cơ hội trao đổi về nhiều khía cạnh của Tông hiến và về đời sống Giáo hội, trong khi khóa họp chót chiều ngày 31 tháng Tám bàn về Năm Thánh Hy Vọng 2025.

Với thánh lễ do Ðức Thánh cha Phanxicô chủ sự tại Ðền thờ thánh Phêrô, khóa họp của Hồng y đoàn kết thúc và mỗi vị trở về giáo phận của mình."

Ngoài thông cáo trên đây, trên báo chí cũng đăng một số chi tiết về hai ngày họp của các hồng y.

Ký giả Matteo Matzuzzi của báo Il Foglio, ra ngày 30 tháng Tám năm 2022 cho biết trong cuộc họp sáng ngày 29 tháng Tám năm 2022, tại Hội trường Thượng Hội đồng Giám mục, Ðức Thánh cha lắng nghe và ghi chú. Một vấn đề được nêu lên là vấn đề các giáo dân làm Bộ trưởng các bộ của Tòa Thánh: nguồn mạch quyền tài phán này đến từ thánh chức hay là do quyền tối hậu của Ðức Giáo hoàng? Cần xác định giáo dân, phụ nữ có thể làm bộ trưởng của các bộ nào?

Một nhận xét thứ hai được nêu lên là sự lạm dụng từ "Sinodalità", được dịch ra tiếng Việt là "đồng hành" hay "hiệp hành", có hồng y hỏi "Sinodalità" là gì? Hiện nay, người ta dùng từ này để chỉ mọi sự, cả những điều liên hệ tới sự hiệp thông hơn là hiệp hành hay đồng hành. Có vị thượng phụ Ðông phương thì nói: "Ðối với chúng tôi, Sinodalità là điều 'hệ trọng', và công việc của các giám mục!"

Một vài vị hồng y tuyên bố hài lòng về bầu không khí của khóa họp, không có xung đột hay "đụng độ" hoặc khủng hoảng. Các vị hài lòng vì được quen biết các hồng y khác, cả những vị đến từ những nơi xa xăm, ở các nơi "tiền tuyến". Bầu không khí yên hàn, bình tĩnh và đối thoại, "Sinodalità"!

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page