Tổ chức "Trợ giúp các Giáo Hội đau khổ"

kêu gọi liên đới với Giáo hội tại Nicaragua

 

Tổ chức "Trợ giúp các Giáo Hội đau khổ" kêu gọi liên đới với Giáo hội tại Nicaragua.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Managua (RVA News 29-08-2022) - Tổ chức bác ái quốc tế "Trợ giúp các Giáo hội đau khổ" kêu gọi liên đới với Giáo hội tại Nicaragua.

Trong thông cáo, công bố hôm 26 tháng Tám năm 2022, bà Regina Lynch, Giám đốc các dự án của tổ chức "Trợ giúp các Giáo hội đau khổ" nói rằng đứng trước vụ nhà nước Nicaragua bắt giam Ðức cha Rolando Álvarez, Giám mục giáo phận Matagalpa, có một quan tâm rất lớn về tình hình tại Nicaragua. Tình trạng này trầm trọng, sự phân cực rất lớn và có sự xung đột mạnh mẽ. Nicaragua đang bị rúng động vì một cuộc khủng hoảng bộc phát cách đây hơn bốn năm". Bà kêu gọi hỗ trợ và cầu nguyện cho các tín hữu Kitô tại Nicaragua.

Vụ nhà nước bắt giam Ðức cha Álvarez, ngày 19 tháng Tám năm 2022 là một sự leo thang trong cuộc đàn áp. Trước đó, ngài đã bị bao vây tại Tòa giám mục từ đầu tháng Tám năm 2022. Theo tin của tổ chức bác ái quốc tế, hiện nay Ðức cha bị giam cùng với một vài người thân nhân, gần thủ đô Managua. Ba linh mục, một phó tế, ba chủng sinh và một ký giả nhiếp ảnh cũng bị bắt với Ðức cha, và họ bị giam tại nhà tù El Chipote ở Managua, trước đây là một nhà tù chính trị.

Ðức cha Alvarez thường lên tiếng tố giác khủng hoảng chính trị và xã hội tại Nicaragua và hồi tháng Năm năm 2022, ngài đã tuyệt thực để phản đối nhà nước của Tổng thống Ortega đàn áp Giáo hội. Theo bà Lynch, việc bắt giam Ðức cha Álvarez là một bước tiến đi xa hơn của nhà nước chống lại Ðức cha.

Cũng liên quan tới Nicaragua, Ðức Hồng y Leopoldo Brenes, 73 tuổi (1949), Tổng giám mục giáo phận Managua, thủ đô Managua, không về Roma tham dự Công nghị tấn phong hồng y và hai ngày họp của các hồng y cũ và mới. Người ta không biết lý do tại sao.

(Laprensa.com 28-8-2022, Kathpress 28-8-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page