Ðức Thánh cha chủ sự

Công nghị tấn phong 20 hồng y mới

 

Ðức Thánh cha chủ sự Công nghị tấn phong 20 hồng y mới.

G. Trần Ðức Anh, O.P.


Ðức Thánh cha Phanxicô chủ tọa Công nghị Hồng y lần thứ VIII, tại Ðền thờ thánh Phêrô, để phong 20 hồng y mới.


Vatican (RVA News 28-08-2022) - Lúc 4 giờ chiều, thứ Bảy 27 tháng Tám năm 2022, Ðức Thánh cha Phanxicô đã chủ tọa Công nghị Hồng y lần thứ VIII, tại Ðền thờ thánh Phêrô, để phong 20 hồng y mới, gồm 16 hồng y cử tri dưới 80 tuổi, và 4 vị trên 80 tuổi, nâng tổng số hồng y cử tri lên 132 vị.

Nhưng khi tới Roma, Ðức Hồng y tân cử Richard Kuuia Baaworb, thuộc dòng Thừa sai Phi châu, Giám mục giáo phận Wa bên Ghana, Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Phi châu và Madagascar bị lên cơn đau tim, được đưa vào nhà thương nên không có mặt trong Công nghị.

Cách đây gần hai năm, trong Công nghị thứ VII, ngày 28 tháng Mười Một năm 2020, Ðức Thánh cha đã phong 13 hồng y mới, trong đó có 10 hồng y cử tri và 3 vị trên 80 tuổi. Nhưng hồi đó vì đại dịch Covid-19, chỉ có hơn 100 người dự lễ tại Bàn thờ Ngai Tòa ở đầu thánh đường, thay vì tại bàn thờ chính.

Lần này Ðền thờ thánh Phêrô đông đảo với hơn 8,000 tín hữu, trong đó có khoảng 164 hồng y cũ hiện diện. Trong số hơn 30 hồng y vắng mặt, có hai Ðức hồng y Việt Nam: Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn và Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, tuy rằng tất cả các hồng y đều được mời về Roma để tham dự lễ này và khóa họp hai ngày, 29 và 30 tháng Tám năm 2022.

Các hồng y mới

Có 3 vị thuộc Giáo triều Roma và các vị còn lại phần lớn thuộc các giáo phận ở các nơi. Lần này, Á châu có số tân hồng y cử tri đông nhất với 6 vị, trong đó có 2 vị Ấn Ðộ, còn Mỹ châu và Âu châu, mỗi đại lục có 4 vị, sau cùng là 2 vị Phi châu.

Xét về mặt triều và dòng, trong 20 tiến chức hồng y có 4 vị thuộc các dòng tu, 1 vị dòng Don Bosco là Ðức Tổng Giám mục giáo phận Dili, thủ đô Ðông Timor; 1 vị dòng Phanxicô là Tổng Giám mục giáo phận Manaus bên Brazil, 1 vị dòng Tên là cha Gianfranco Ghirlanda, nguyên Viện trưởng Giáo hoàng Ðại học Gregoriana ở Roma, và sau cùng 1 vị dòng Ðạo Binh Chúa Kitô, là Ðức cha Vérgez Alzaga, người Tây Ban Nha, nguyên Thống đốc Vatican. Sau cùng là Ðức cha Richard Kuuina, Giám mục giáo phận Wa bên Ghana, thuộc Hội thừa sai Phi châu, quen gọi là các cha dòng Trắng.

Xét về tuổi tác, vị cao tuổi nhất là Ðức cha Jorge Enrique Jiménez Carvajal, 80 tuổi. Vị trẻ nhất là Ðức Hồng y Giorgio Marengo, 48 tuổi (1974), người Ý, Phủ Doãn Tông tòa Ulanbator ở Mông Cổ.

Lễ phong hồng y

Sau lời chào phụng vụ của Ðức Thánh cha, Ðức Hồng y Arthur Roche, người Anh, 72 tuổi, Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật bí tích, vị đứng đầu danh sách các tiến chức, đã đại diện mọi người chào mừng và cám ơn Ðức Thánh cha.

Huấn dụ của Ðức Thánh cha

Trong bài giảng, Ðức Thánh cha đã diễn giải bài Tin mừng ngắn theo thánh Luca (12,49-50), ghi lại lời Chúa Giêsu nói với các môn đệ: "Thầy đến để mang lửa vào trần thế, và Thầy mong muốn dường nào cho lửa ấy cháy lên! Thầy có một phép rửa cần phải chịu và Thầy mong cho phép rửa ấy được hoàn tất!"

Ðức Thánh cha nhận xét rằng: Chúa Giêsu dùng hai hình ảnh: lửa và phép rửa (Xc 12,49-50): lửa Ngài mang vào thế giới; phép rửa mà chính Ngài sẽ chịu. Hai hình ảnh này được tỏ hiện hoàn toàn trong mầu nhiệm Vượt qua của Chúa Kitô, khi Ngài, như cột lửa, mở đường sự sống qua biển tăm tối của tội lỗi và sự chết.

Nhưng cũng có một thứ lửa khác, đó là lửa than hồng, như trong trình thuật lần hiện ra thứ ba và cuối cùng của Chúa Giêsu phục sinh với các môn đệ bên bờ hồ Galilea (Xc 21,9-14). Lửa than này được chính Chúa Giêsu đốt lên, trong khi các môn đệ ở trên thuyền và kéo lưới đầy cá... Lửa than hồng dịu dàng, âm thầm, nhưng kéo dài và dùng để nấu nướng. Bên bờ hồ, lửa ấy tạo nên một bầu khí gia đình, nơi các môn đệ kinh ngạc thưởng thức và cảm động vì sự thân mật với Chúa.

Áp dụng và bối cảnh buổi lễ, Ðức Thánh cha mời gọi mọi người hiện diện cùng nhau suy niệm, đi từ hình ảnh hai thứ lửa và dưới ánh sáng đó, cầu nguyện cho các hồng y. Ngài nói:

"Với những lời được thuật lại trong Tin mừng theo thánh Luca, Chúa tái kêu gọi chúng ta hãy bước theo Chúa, trên còn đường sứ vụ. Một sứ vụ lửa,- như sứ vụ của ngôn sứ Elia (...). Ðối với chúng ta là những người được chọn giữa dân trong Giáo hội để thi hành một sứ vụ đặc biệt phục vụ, như thể Chúa Giêsu trao cho ngọn lửa cháy, và nói: Các con hãy nhận lấy, "như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con". Qua đó, Chúa muốn thông truyền cho chúng ta can đảm tông đồ, lòng nhiệt thành đối với ơn cứu độ mỗi người, không loại trừ ai. Chúa muốn thông truyền cho chúng ta lòng đại đảm, tình thương vô biên của Ngài, không dè dặt, vô điều kiện, và trong con tim Ngài nồng cháy lòng thương xót của Chúa Cha. Trong lửa này cũng có sự căng thẳng huyền nhiệm, giữa lòng trung thành với dân Ngài, với đất hứa, với những người Chúa Cha đã ban cho Ngài, và đồng thời có sự cởi mở đối với mọi dân tộc, với chân trời của thế giới, với những vùng ngoại biên chưa được biết tới (...)

Ðức Thánh cha cũng nói rằng: "Có thứ lửa khác, lửa than hồng. Chúa cũng muốn thông truyền cho chúng ta lửa này, để như Ngài, với lòng hiền từ, trung thành, gần gũi và dịu dàng, chúng ta có thể làm cho nhiều người nếm hưởng sự hiện diện của Chúa Giêsu hằng sống giữa chúng ta... Lửa than hồng này đặc biệt hun nóng trong kinh nguyện thờ lạy, khi chúng ta, trong thinh lặng, gần Thánh Thể, và nếm hưởng sự hiện diện khiêm tốn, kín đáo, âm thầm của Chúa, như lửa than, đến độ sự hiện diện này trở thành lương thực cho đời sống hằng ngày của chúng ta".

Trong bối cảnh này, Ðức Thánh cha nhắc đến gương của thánh Charles de Foucauld, trong cuộc sống thầm lặng giữa sa mạc... Ngài cũng nhắc lại gương của các hồng y, như Ðức Hồng y Casaroli, nguyên Quốc vụ khanh Tòa Thánh, thường viếng thăm nhà tù thiếu niên ở Roma, nơi mà tù nhân trẻ vẫn gọi Ðức Hồng y là "Don Agostino", cha Agostino. Ðức Thánh cha nói: "Bao nhiêu tấm gương như thế chúng ta có thể kể ra ở đây! Tôi nghĩ đến Ðức Hồng y Nguyễn Văn Thuận, được kêu gọi chăn dắt Dân Chúa trong một bối cảnh quan trọng của thế kỷ XX và đồng thời được ngọn lửa tình thương của Chúa Kitô linh hoạt, chăm sóc linh hồn của một người canh tù, canh gác nơi cửa phòng giam Ðức Hồng y".

Và Ðức Thánh cha kết luận rằng: "Anh chị em thân mến, chúng ta hãy trở lại với cái nhìn của Chúa Giêsu: chỉ có Chúa mới biết rõ bí quyết lòng đại đảm khiêm tốn, sức mạnh của sự hiền từ, sự phổ quát không bỏ qua những chi tiết. Bí quyết ngọn lửa của Thiên Chúa, từ trời xuống, soi sáng từ cực này sang cực khác, nấu chín từ từ lương thực của các gia đình nghèo, những người di cư, người vô gia cư. Ngày hôm nay, Chúa Giêsu cũng muốn mang ngọn lửa này xuống trần thế; Chúa muốn thắp lên ngọn lửa ấy bên bờ cuộc sống hằng ngày của chúng ta. Chúa gọi chúng ta đích danh, nhìn tận mắt chúng ta và hỏi: Thầy có thể tin tưởng nơi con không?"

Cuối bài giảng, Ðức Thánh cha gửi lời chào thăm Ðức Hồng y Richard. Ngài sẽ được trao mũ hồng y vào một lúc thuận tiện khác.

Nghi thức tấn phong hồng y mới

Sau bài huấn dụ là nghi thức phong hồng y, với phần xướng danh 20 hồng y mới, cùng với nhà thờ hiệu tòa của các vị, rồi các vị tuyên xưng đức tin và tuyên thệ trung thành với Chúa Kitô và Tin mừng của Chúa, luôn luôn tuân phục Tòa Thánh và thánh Phêrô nơi bản thân Ðức Thánh cha Phanxicô và các đấng kế vị ngài được bầu lên hợp pháp; luôn bảo tồn bằng lời nói và hành động tình hiệp thông với Giáo hội Công giáo; không bao giờ tiết lộ cho người nào những gì đã được ủy thác để gìn giữ, mà sự tiết lộ điều ấy có thể gây hại hoặc làm ô danh Hội Thánh; hết sức chuyên cần và trung tín thi hành các công tác được kêu gọi thi hành trong việc phục vụ Giáo hội, theo các quy tắc luật định.

Kế đến, từng hồng y lần lượt tiến lên quỳ trước mặt Ðức Thánh cha để ngài đội mũ đỏ dành cho hồng y và trao nhẫn. Sau cùng, Ðức Thánh cha trao sắc chỉ về việc phong hồng y cũng như việc chỉ định tước hiệu thánh đường của tân chức.

Công nghị phong thánh

Sau phần tấn phong các hồng y mới, là công nghị về việc tôn phong hai vị chân phước lên bậc hiển thánh, đó là chân phước Giovanni Battista Scalabrini, Giám mục giáo phận Piacenza, bắc Ý. sáng lập dòng các Thừa sai thánh Carlo và dòng các nữ tu Thừa sai thánh Carlo Borromeo. Tiếp đến là chân phước Artemide Zatti, trợ sĩ dòng Salésien Don Bosco, người Argentina.

Ðức Hồng y Marcello Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong thánh, xin Ðức Thánh cha quyết định ghi tên hai vị chân phước này vào Sổ Bộ các thánh của Giáo hội và trình bày vắn tắt tiểu sử hai vị.

Ðức Thánh cha nói: "Anh em đáng kính, trước khi cử hành công nghị này, anh em đã bày tỏ ý kiến trên giấy tờ và tuyên bố cần phải đề nghị cho toàn thể Giáo hội hai chân phước này như gương mẫu đời sống Kitô và sự thánh thiện Kitô giáo, thích hợp với thời đại chúng ta ngày nay." Và Ðức Thánh cha lấy quyền của Thiên Chúa toàn năng và của các tông đồ ấn định ngày phong thánh cho hai vị, đó là Chúa nhật, ngày 09 tháng Mười năm 2022, tại Ðền thờ thánh Phêrô.

Công nghị kết thúc với phép lành của Ðức Thánh cha.

Sau đó, tại các địa điểm khác nhau trong đại thính đường Phaolô VI và trong dinh Tông Tòa, các tín hữu có thể đến chào thăm và chúc mừng các tân hồng y cho đến 8 giờ tối.

Với công nghị này, Hồng y đoàn có 226 thành viên, trong đó có 94 vị trên 80 tuổi. Hiện thời, có 112 hồng y do Ðức Thánh cha Phanxicô phong, trong số này có 83 hồng y cử tri. 64 vị do Ðức Giáo hoàng Biển Ðức XVI, trong số này có 38 hồng y cử tri, và 52 vị do thánh Gioan Phaolô II, trong đó còn 11 hồng y cử tri.

Sáng Chúa nhật, 28 tháng Tám năm 2022, Ðức Thánh cha viếng thăm Tổng giáo phận L'Aquila với nghi thức mở cửa Năm Thánh tại đây lần thứ 728. Sau đó các hồng y cũ và mới, tổng cộng khoảng 194 vị, sẽ nhóm Công nghị trong hai ngày 29 và 30 tháng Tám năm 2022, bàn về Tông hiến mới "Các con hãy loan báo Tin mừng", nên Ðức Thánh cha chỉ cử hành thánh lễ tạ ơn với các hồng y mới vào lúc 5 giờ 30 chiều thứ Ba, ngày 30 tháng Tám năm 2022, tại Ðền thờ thánh Phêrô, với sự tham dự của các thân nhân và tín hữu của các tân hồng y.

(Rei 27-8-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page