Công nghị Công giáo Canđê ấn định

lương bổng giám mục, linh mục

 

Công nghị Công giáo Canđê ấn định lương bổng giám mục, linh mục.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Baghdad (RVA News 27-08-2022) - Chiều 23 tháng Tám năm 2022, Công nghị các giám mục Công giáo Canđê ở Irak đã ấn định và công bố mức lương bổng của các giám mục và linh mục tại nước này.

Công nghị nhóm khóa họp thường niên, từ ngày 21 đến ngày 27 tháng Tám năm 2022, tại thủ đô Baghdad, dưới quyền chủ tọa của Ðức Hồng y Thượng phụ Raphael Louis Sako và với sự tham dự của 17 giám mục. Có bảy giám mục ở nước ngoài không về họp được vì lý do sức khỏe.

Bản tin chính thức của Tòa Thượng phụ cho biết Công nghị đã ấn định lương tháng của mỗi thành viên hàng giáo phẩm là một triệu 600 ngàn đồng Dinar, tương đương với 1,050 Mỹ kim, và lương linh mục là một triệu 250 ngàn Dinar, tức là 850 Mỹ kim.

Các giám mục tái khẳng định sự hoàn toàn miễn phí trong việc ban các bí tích và việc mục vụ thông thường. Sự dâng cúng tự do qua các bổng lễ sẽ tiếp tục được đón nhận vào quỹ của giáo phận.

Hồi tháng Ba năm 2013, vài ngày sau khi nhận nhiệm vụ Thượng phụ, Ðức Hồng y Sako đã ra thông cáo yêu cầu tất cả các vị hữu trách các tổ chức của Giáo hội Công giáo Canđê hãy theo các tiêu chuẩn ngay chính và minh bạch trong việc quản lý tài chánh của Giáo hội. Ngài cũng kêu gọi áp dụng các qui luật về kế toán, loại bỏ những thói quen quản lý tùy ý, và phải đệ trình cho Tòa Thượng phụ mọi dự án tài chánh để xem có thích hợp và có thể thực hiện được không về phương diện kinh tế.

Trong diễn văn khai mạc công nghị lần này, Ðức Hồng y nhận xét rằng: "các nguồn lợi kinh tế của các giáo phận bị giới hạn, các tổ chức từ thiện vẫn thường giúp đỡ chúng ta nay đang tập trung vào Ucraina. Các khoản quyên góp rất giới hạn, không có các tiền dâng cúng, và tiền do việc cho thuê các bất động sản, vốn rất thấp, thường không được thanh toán đều đặn... Cả các học sinh các trường Công giáo của chúng ta cũng gặp khó khăn trong việc trả học phí, và các tín hữu xin miễn học phí cho con cái họ", với hậu quả là số thu nhập không đủ để trả, kể cả tiền điện.

Ngày 23 tháng Tám năm 2022, các giám mục đã được Tổng thống Irak Barham Salih tiếp kiến.

(Fides 25-8-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page