Ðức Tổng giám mục Công giáo tại Mascơva:

Tiếp tục đối thoại liên tôn

 

Ðức Tổng giám mục Công giáo tại Mascơva: Tiếp tục đối thoại liên tôn.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Moscow (RVA News 27-08-2022) - Ðức Tổng giám mục Paolo Pezzi của giáo phận Mẹ Thiên Chúa ở Mascơva, nói rằng việc Ðức Thượng phụ Kirill không tham dự Hội nghị kỳ VII các vị lãnh đạo tôn giáo thế giới và các truyền thống tại Kazakhstan, vào giữa tháng Chín năm 2022, không có nghĩa là chấm dứt đối thoại.

"Trái lại, tôi có thể nói rằng cuộc đối thoại giữa Giáo hội Công giáo và Giáo hội Chính thống Nga sẽ tiếp tục và được tăng cường hơn".

Ðức Tổng giám mục Pezzi đưa ra lời bình luận trên đây, sau khi Tòa Thượng phụ Chính thống Mascơva cho biết Ðức Thượng phụ Kirill sẽ không đến Nur Sultan, thủ đô Kazakhstan, vì thế cũng sẽ không có cuộc gặp gỡ bên lề giữa ngài với Ðức Giáo hoàng Phanxicô.

Ðức Tổng giám mục nói: "Tôi khó nói điều gì khiến Ðức Thượng phụ coi chuyến đi Nur Sultan để dự hội nghị là điều không thích hợp. Tuy nhiên, tôi không tin rằng đây là một sự chấm dứt đối thoại giữa Công giáo và Chính thống Nga... Chắc chắn chúng ta rất cần tìm ra những kênh khác để đối thoại và kiên nhẫn tiếp tục cuộc đối thoại hiện nay. Các vị lãnh đạo Kitô có tiềm năng xây dựng những con đường hòa bình. Ðức Giáo hoàng theo viễn tượng này, nhất là khi ngài nhấn mạnh tha thứ. Tôi nghĩ các vị lãnh đạo Kitô cần bắt đầu tiến trình và con đường thanh tẩy ký ức, tha thứ và chấp nhận nhau. Họ có thể ngồi vào bàn, kể cả bên ngoài diễn đàn, để bắt đầu nhìn nhau tận mắt. Và khi ấy, ước muốn trở thành những người thực sự xây dựng hòa bình sẽ đến, như Ðức Giáo hoàng nói".

Ðức Tổng giám mục Pezzi cũng nhận xét rằng: "Sự kiện Ðức Thánh cha tiếp kiến Ðức Tổng giám mục Antonij, Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ của Tòa Thượng phụ Chính thống Nga, tại Vatican có nghĩa là cuộc đối thoại tiếp tục ở cấp cao".

(Sir, Kai 25-8-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page