Ðức Hồng y của Trung Phi kêu gọi các cường quốc

đừng quên chiến tranh tại Phi châu

 

Ðức Hồng y của Trung Phi kêu gọi các cường quốc đừng quên chiến tranh tại Phi châu.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Rimini (RVA News 26-08-2022) - Ðức Hồng y Dieudonné Nzapalainga, Tổng giám mục giáo phận Bangui, Thủ đô Cộng hòa Trung Phi, kêu gọi các cường quốc đừng quên các cuộc chiến tranh tại Phi châu.

Ðức Hồng y Dieudonné được mời tham dự và phát biểu tại cuộc gặp gỡ tại Rimini, ở Trung Ý, lần thứ 43, tiến hành trong năm ngày, từ 20 đến 25 tháng Tám năm 2022. Ngài lên tiếng trong các cuộc thảo luận, đồng tế thánh lễ và cũng đã họp báo để giới thiệu cuốn sách của ngài, với tựa đề: "Cuộc tranh đấu của tôi cho hòa bình", được nhà xuất bản Vatican ấn hành. Ðức Hồng y nói: "Ðể chống lại chiến tranh, chúng ta cần cùng nhau làm việc và ai có quyền bính thì phải đối thoại với dân. Các tôn giáo tại Phi châu đã chứng tỏ mình biết liên kết với nhau để chống lại chiến tranh".

Ðức Hồng y Dieudonné đã có một vai trò chủ yếu trong việc bình định Cộng hòa Trung Phi hồi năm 2019. Một vai trò trung gian, ngày nay vẫn còn cho thấy rõ giá trị của cuộc đối thoại để phòng ngừa chiến tranh. Ðức Hồng y nói: "Ðó là điều chúng tôi đã làm tại Trung Phi trong thời kỳ chiến tranh. Các tín hữu Công giáo, Tin lành, Hồi giáo đã liên kết với nhau. Khi chúng ta nhìn từ "Religion", Tôn giáo, nó đến từ động từ Latinh Religare, có nghĩa là liên kết và chúng ta có thể liên kết với nhau bằng lời nói, nhưng cũng có thể liên kết con người với nhau, nhất là chúng ta có thể liên kết con người với Thiên Chúa".

Trả lời câu hỏi của phái viên đài Vatican về chiến tranh tại Ucraina làm cho nhiều người quên các cuộc chiến tại Phi châu, Ðức Hồng y Dieudonné nhận định rằng các cuộc chiến tranh ở Phi châu không có cùng những nguyên nhân như cuộc chiến giữa Nga và Ucraina, đó là điều hiển nhiên. Nhưng điều chắc chắn duy nhất là chiến tranh là chiến tranh. Khi một cuộc chiến bắt đầu, thì có đau khổ, tàn phá, chết chóc và đó là điều chúng tôi đã thấy tại Phi châu. Và đó cũng là điều chúng ta thấy ở Ucraina hiện nay. Vì thế, câu hỏi là phải chăng chúng ta muốn dửng dưng đứng trước tình trạng này? Chúng ta là các tín hữu Kitô, vì thế chúng ta có đức tin trong lòng và điều này không thể để chúng ta thụ động và dửng dưng trước những tình trạng chiến tranh như thế.

Vì thế, Ðức Hồng y cho biết tại cuộc gặp gỡ ở Rimini này ngài muốn thức tỉnh dư luận chú ý về các cuộc chiến tranh tại Phi châu, vì Phi châu cũng là thành phần của thế giới. Một điều xảy ra tại nơi này cũng ảnh hưởng đến các nơi khác. Như những gì đang xảy ra ở Ucraina cũng ảnh hưởng đến Phi châu: hậu quả tức khắc là thiếu ngũ cốc, vì có những nước ở Bắc Phi lệ thuộc vào Ucraina và Nga. Vì thế, cộng đồng quốc tế không được quên Phi châu nhưng phải hội nhập đại lục này, vì đó là thành phần của mọi dân nước".

(Vatican News 24-8-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page