Một bước tiến trong việc chuẩn bị

chuyến viếng thăm của Ðức Thánh cha

tại Kazakhstan

 

Một bước tiến trong việc chuẩn bị chuyến viếng thăm của Ðức Thánh cha tại Kazakhstan.

G. Trần Ðức Anh, O.P.


Huy hiệu có hình tròn, nơi trung tâm có hình một con chim bồ câu đang ngậm một cành ôliu, trên cánh chim có vẽ hình hai bàn tay chắp lại, tượng trưng các bàn tay của những sứ giả hòa bình và hiệp nhất. Trái tim ở bên trong đôi cánh chim, tượng trưng tình thương, kết quả của sự cảm thông nhau, cộng tác và đối thoại". Cành cây ôliu được họa theo một hình ảnh trang trí tiêu biểu của người Kazakhstan.


Vatican (RVA News 25-08-2022) - Thêm một bước tiến trong việc chuẩn bị chuyến viếng thăm của Ðức Thánh cha Phanxicô tại Cộng hòa Kazakhstan, từ ngày 13 đến ngày 15 tháng Chín năm 2022.

Hôm 23 tháng Tám năm 2022, Phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố huy hiệu và khẩu hiệu của cuộc viếng thăm, nhân dịp Hội nghị lần thứ VII của các vị lãnh đạo tôn giáo và truyền thống thế giới, tiến hành tại Nur Sultan, thủ đô Kazakhstan trong hai ngày 14 và 15 tháng Chín năm 2022.

Khẩu hiệu cuộc tông du của Ðức Thánh cha là: "Những sứ giả hòa bình và hiệp nhất". Còn huy hiệu có hình tròn, nơi trung tâm có hình một con chim bồ câu đang ngậm một cành ôliu, trên cánh chim có vẽ hình hai bàn tay chắp lại, tượng trưng các bàn tay của những sứ giả hòa bình và hiệp nhất. Trái tim ở bên trong đôi cánh chim, tượng trưng tình thương, kết quả của sự cảm thông nhau, cộng tác và đối thoại". Cành cây ôliu được họa theo một hình ảnh trang trí tiêu biểu của người Kazakhstan.

Trên nền của huy hiệu, có một thánh giá màu xanh và màu vàng. Ðây là hai màu cờ của Kazachstan; còn màu vàng và trắng là màu cờ Vatican. Màu xanh của cành cây ôliu tượng trưng niềm hy vọng. Khẩu hiệu "Những sứ giả hòa bình và hiệp nhất" được ghi trên cao bằng tiếng Kazachstan, và bên dưới bằng tiếng Nga.

Chương trình

Theo chương trình, Ðức Thánh cha sẽ đến thủ đô Nur Sultan lúc gần 6 giờ chiều thứ Ba, ngày 13 tháng Chín năm 2022 và gặp gỡ chính quyền. Hôm sau, thứ Tư 14 tháng Chín năm 2022, lúc 10 giờ, ngài sẽ cầu nguyện trong thinh lặng với các vị lãnh đạo tôn giáo, và dự buổi khai mạc khóa họp toàn thể của Hội nghị kỳ VII các vị lãnh đạo thế giới và các truyền thống tôn giáo tại tòa nhà hòa bình và hòa giải.

Sau đó lúc 12 giờ trưa, ngài sẽ gặp riêng một vài vị lãnh đạo tôn giáo cũng tại trụ sở này.

Lúc 4 giờ 45 phút chiều cùng ngày, Ðức Thánh cha sẽ cử hành thánh lễ tại quảng trường Hội chợ triển lãm cho các tín hữu.

Sáng thứ Năm, ngày 15 tháng Chín năm 2022, lúc 9 giờ, Ðức Thánh cha sẽ gặp riêng với các tu sĩ dòng Tên tại Tòa Sứ thần Tòa Thánh, và lúc 10 giờ 30, Ðức Thánh cha sẽ gặp các giám mục, linh mục, phó tế, tu sĩ, các chủng sinh và nhân viên mục vụ tại Nhà thờ chính tòa Mẹ Thiên Chúa Hằng Cứu Giúp.

Lúc 3 giờ chiều cùng ngày, Ðức Thánh cha trở lại tòa nhà Hòa bình và Hòa giải, để dự phần đọc tuyên ngôn chung kết và bế mạc Hội nghị. Ðức Thánh cha cũng sẽ lên tiếng trong dịp này. Sau đó, lúc 4 giờ 15 Ðức Thánh cha sẽ từ biệt và đáp máy bay về Roma.

(Vatican News 23-8-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page