Chủ tịch Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha

tố giác nhân quyền suy sụp tại Nicaragua

 

Chủ tịch Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha tố giác nhân quyền suy sụp tại Nicaragua.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Barcelona (RVA News 21-08-2022) - Chủ tịch Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, Ðức Hồng y Juan José Omella, Tổng giám mục Barcelona, bày tỏ lo âu và tố giác tình trạng suy giảm trầm trọng về nhân quyền tại Nicaragua, từ khi nhà nước do Tổng thống Ortega điều khiển, bắt giam các linh mục, giám mục và đóng cửa các đài Phát thanh Công giáo.

Trong thư gửi Ðức Hồng y Leopoldo Brenes, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nicaragua, hôm 19 tháng Tám năm 2022, Ðức Hồng y Omella bày tỏ lập trường trên đây và viết:

"Trong những tuần lễ gần đây, chúng tôi lo âu vì những tin tức về tình hình trầm trọng mà Giáo hội tại Nicaragua đang trải qua, trong sứ mạng loan báo Tin mừng và những khó khăn mà chính phủ đặt ra cho sứ mạng này, qua việc đóng cửa các đài phát thanh của các giáo xứ và đài Canal Católica của Hội đồng Giám mục Nicaragua, cũng như những chướng ngại mà cảnh sát đặt ra ngăn cản không cho các tín hữu đến nhà thờ và bắt giam các linh mục".

"Tình trạng này càng lôi kéo sự chú ý với vụ bắt giam Ðức giám mục giáo phận Matagalpa, xét vì những hoàn cảnh và bối cảnh của những vụ giam giữ như thế thực sự gây lo âu, vì chúng tạo nên sự vi phạm trầm trọng nhân quyền tại Nicaragua."

Vì thế, Ðức Hồng y Omella kêu gọi nhà nước Nicaragua "trả tự do ngay cho Ðức cha Rolando Álvarez cũng như tôn trọng nhân vị và sứ mạng của Ðức cha. Chúng tôi cũng yêu cầu những ai có nhiệm vụ quan tâm đến thiện ích của nhân dân Nicaragua hãy lo lắng bảo vệ tự do của mọi người, và toàn dân trong thời đại đau thương thiếu tự do hiện nay".

Sau cùng, Ðức Hồng y Omella kêu gọi tất cả các tín hữu Công giáo Tây Ban Nha hiệp ý cầu nguyện cho nhân dân Nicaragua trước ảnh Ðức Mẹ Maria Vô Nhiễm, bổn mạng của chúng ta để những người bị bắt giữ sớm được trả tự do cũng như tái lập tự do cho Giáo hội và toàn dân Nicaragua yêu quí".

(Siglo Giáo Hội 20-8-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page