Lính Israel không tôn trọng

thánh đường ở Palestine

 

Lính Israel không tôn trọng thánh đường ở Palestine.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Ramallah (RVA News 20-08-2022) - Sáng sớm thứ Năm, ngày 18 tháng Tám năm 2022, lính Israel đã đột nhập khuôn viên một mà thờ Anh giáo ở thành Ramallah của người Palestine, trái với công pháp quốc tế về nhân quyền.

Mục sư Fadi Diab, quản đốc thánh đường, cho biết lúc 3 giờ sáng, toán lính Israel đã phá cổng vào khuôn viên và phá cửa văn phòng tổ chức Al-Hak chuyên bênh vực nhân quyền, thuê của giáo xứ. Tại khu vực này có nhà thờ, nhà xứ, các văn phòng, một phòng sinh hoạt cộng đồng và các căn hộ, trong đó có hai gia đình người Palestine. Sau khi lục soát trong hai tiếng đồng hồ, toán lính ra đi, mang theo các giấy tờ và tài liệu tịch thu của Văn phòng nhân quyền Palestine.

Mục sư Diab kêu gọi chính phủ Israel hãy lên tiếng về vụ này. Giáo hội Anh giáo địa phương lên án là vi phạm công pháp quốc tế và các quyền con người. Thánh đường phải được tôn trọng, và không thể bị lục soát. "Lẽ ra, chính quyền Israel phải xin chúng tôi mở cửa, thay vì đặt toàn thể cộng đoàn, kể cả các trẻ em sinh sống tại đây ở trong lo âu sợ hãi".

Mục sư chánh xứ cũng cho biết ngoài những thiệt hại vật chất trong vụ này còn có những thiệt hại tâm lý. Qua hành động này, Israel muốn gửi một sứ điệp cho người Palestine rằng không có nơi nào an toàn, ở ngoài đường cũng như trong các thánh đường".

Theo báo chí địa phương, sáng ngày 18 tháng Tám năm 2022, các văn phòng của tổ chức Palestine về nhân quyền đã bị lục soát. Trước đó, Israel đã xếp tổ chức này vào số các tổ chức khủng bố, trong đó có tổ chức Al-Hak.

Ramallah, có 27,000 dân cư, thuộc miền Cisjordanie, là một thành phố của người Palestine, cách Jerusalem 22 cây số. Tại đây cũng có các trụ sở của chính quyền Palestine.

(Kathpress 18-8-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page