Ðại hội của Liên Hội đồng Giám mục Á châu

 

Ðại hội của Liên Hội đồng Giám mục Á châu.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Bangkok (RVA News 20-08-2022) - Thứ Hai, ngày 22 tháng Tám năm 2022, Liên Hội đồng Giám mục Á châu sẽ khai mạc khóa họp kỷ niệm 50 năm thành lập Liên hiệp này, với thánh lễ tại Ðền chân phước Bunkerd Kitbamrung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan.

Buổi lễ sẽ được trực tiếp truyền đi trên mạng, và sau đó trên các trang mạng xã hội của Liên Hội đồng Giám mục Á châu cũng như các cơ quan truyền thông khác của Công giáo.

Liên Hội đồng Giám mục Á châu được thành lập năm 1970, nhân dịp Ðức Giáo hoàng Phaolô VI viếng thăm Manila, Philippines, với sự hiện diện đông đảo lần đầu tiên của các giám mục Á châu. Cuộc gặp gỡ ấy đã gợi lên ước muốn củng cố tinh thần đoàn thể của các giám mục Á châu và để biểu lộ ý nghĩa thế nào là "Giáo hội tại Á châu" dưới ánh sáng Công đồng chung Vatican II.

Năm 2020, Liên hiệp này đã đánh dấu 50 năm từ thời điểm lịch sử ấy. Sau lễ khai mạc vào ngày 22 tháng Tám năm 2022, Liên Hội đồng Giám mục Á châu mời gọi các tín hữu tại Á châu bước vào giai đoạn cầu nguyện cho đại hội sắp tới. Các giám mục đã chuẩn bị một kinh nguyện theo ý nguyện này và khuyến khích dịch ra các thứ tiếng địa phương.

Một bài ca với tựa đề "Bài ca Á châu, chúc tụng Chúa chúng ta, Ðấng đồng hành với chúng ta". Bài ca được sáng tác đặc biệt cho dịp đại hội kỷ niệm 50 năm thành lập Liên Hội đồng Giám mục Á châu.

Liên Hội đồng Giám mục Á châu qui tụ 16 Hội đồng Giám mục thuộc các nước Á châu thuộc các miền khác nhau, trong đó có Việt Nam. Hội đồng Giám mục Ấn Ðộ gồm cả ba Hội đồng Công giáo Latinh, Syro Malabar và Syro Malankara. Vị Chủ tịch hiện nay của Liên Hội đồng Giám mục Á châu là Ðức Hồng y Charles Maung Bo, dòng Don Bosco, Tổng giám mục Yangon và cũng là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Myanmar.

(Vatican News 18-8-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page