Caritas Ba Lan:

5.5 triệu người tị nạn Ucraina

 

Caritas Ba Lan: 5.5 triệu người tị nạn Ucraina.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Roma (RVA News 20-08-2022) - Theo Cao Ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc, trong sáu tháng chiến tranh tại Ucraina, đã có năm triệu 500 ngàn người vượt qua biên giới Ucraina - Ba Lan để đi lánh nạn, trong đó có hai triệu 600 ngàn người sẽ ở lại Ba Lan cho đến cuối năm 2022.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài Vatican, hôm 17 tháng Tám năm 2022, bà Dominika Chylewska, phát ngôn viên của Caritas Ba Lan, cho biết "các cuộc hành quân tại miền Ðông và Nam Ucraina đưa tới một làn sóng di cư. Tình trạng nhân đạo tại Ucraina trở nên xấu hơn vì thiếu nhà ở, vấn đề năng lượng, vì Ucraina bị Nga ngưng cung cấp năng lượng, và khả năng nâng đỡ của chính phủ Ucraina bị giới hạn... Trong số hai triệu 600 ngàn người Ucraina tị nạn tại Ba Lan chỉ có một số nhỏ trở về Ucraina dài hạn. Những người này thường là ở vùng Tây Ucraina nơi không có các cuộc xung đột.

"Phần lớn những người Ucraina tị nạn tại Ba Lan tính ở lại đây lâu dài và tìm công ăn việc làm, nhà ở, để con cái họ đi học tại đây và bắt đầu một đời sống mới. Tình trạng này thay đổi việc trợ giúp của Ba Lan. Khác với thời kỳ đầu, việc trợ giúp chỉ có tính cách cấp thiết, đáp ứng các nhu cầu nhất thời. Nhưng nay phần lớn các hoạt động của Caritas Ba Lan là giúp đỡ những người Ucraina trong đời sống thường nhật.

Bà Chylewska nói: ví dụ Caritas tổ chức trại hè cho các trẻ em Ucraina. Ngoài ra, chúng tôi có một dự án lớn là hỗ trợ tâm lý. Hơn 30 trung tâm Caritas về người di dân và tị nạn cung cấp các dịch vụ nâng đỡ, tổ chức các lớp dạy tiếng Ba Lan, giúp tìm việc làm. Sự sẵn sàng giúp đỡ của dân Ba Lan rất lớn: 80% dân chúng dấn thân trong các công tác trợ giúp Ucraina: thật là điều đáng ngạc nhiên: bao giờ gia đình, giáo xứ, dòng tu, các tổ chức phi chính phủ hoặc xí nghiệp dấn thân trong vấn đề này. Theo viện thống kê của Giáo hội Công giáo tất cả các cộng đồng giáo xứ và dòng tu ở Ba Lan đã giúp gần 50 triệu Euro cho người tị nạn Ucraina. Hơn 320,000 người tìm được nơi cư ngụ và hơn 145,000 trẻ em được săn sóc. Hơn 1,000 nhà dòng thuộc các dòng nữ ở Ba Lan và Ucraina tham gia công tác trợ giúp này. Chúng tôi nhận được nhiều phản ứng tốt đẹp của người Ucraina đối với các hoạt động và thái độ của người Ba Lan".

Sau cùng, bà Chylewska cho biết Caritas Ba Lan tiếp tục công tác trợ giúp Ucraina láng giềng. Tổng số ngân khoản trợ giúp lên tới hàng triệu Euro.

Trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư, ngày 17 tháng Tám năm 2022, Ðức Thánh cha đã nói với các tín hữu Ba Lan rằng: "Nhiều người Ucraina đã tìm được tại đất nước anh chị em một căn nhà hiếu khách."

(Vatican News.de 20220818)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page