Các nạn nhân khủng bố tại Sri Lanka

cám ơn Ðức Thánh cha

 

Các nạn nhân khủng bố tại Sri Lanka cám ơn Ðức Thánh cha.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Colombo (RVA News 18-08-2022) - Gia đình các nạn nhân các vụ khủng bố tại Sri Lanka, hôm lễ Phục sinh năm 2019 cám ơn Ðức Thánh cha Phanxicô, vì sự quan tâm giúp đỡ của ngài.

Trong dịp tiếp kiến mới đây dành cho Ðức Hồng y Malcolm Ranjith, Tổng giám mục Colombo, tại Vatican, Ðức Thánh cha đã trao cho Ðức Hồng y ngân khoản 100,000 đôla, tương đương với 36 triệu Rupees, để góp phần giúp đỡ thân nhân của các nạn nhân các vụ khủng bố.

Số tiền này được trao cho các gia đình liên hệ, hôm 14 tháng Tám năm 2022, tại Ðền thánh Antôn ở Kochchikade, trước sự hiện diện của Ðức Tổng giám mục Brian Udaigwe, người Cameroon, Sứ thần Tòa Thánh tại Sri Lanka, và Ðức Hồng y Malcolm Ranjith.

Ðền thánh này là một trong những thánh đường và khách sạn bị khủng bố bằng bom ngày 21 tháng Tư năm 2019, làm cho 267 người chết và 500 người bị thương.

Cha Jude Chrisantha, Giám đốc truyền thông Công giáo Sri Lanka, cho biết món quà cứu trợ của Ðức Thánh cha được trao cho gia đình của những người bị nạn ở Ðền thánh Antôn, và tại nhà thờ thánh Sebastiano ở Katuwapitiya. Có 380 gia đình liên hệ ở hai nơi nói trên. Caritas Sri Lanka cũng đã trợ giúp mỗi gia đình 100,000 Rupees (279 US), và mỗi người bị thương nặng được giúp 75,000 Rupees.

Lên tiếng tại buổi trao tặng cứu trợ, hôm 14 tháng Tám năm 2022, Ðức Hồng y Ranjit cho biết Giáo hội sẽ tiếp tục tranh đấu để yêu cầu chính quyền thực thi công lý cho các nạn nhân, và ngài kêu gọi Tổng thống Sri Lanka điều tra về những tin nói là có những mưu mô chính trị đằng sau những vụ tấn công khủng bố này. Ðức Hồng y nói: "Tôi thỉnh cầu Tổng thống đừng do dự giải thích điều mà ủy ban cho Tổng thống bổ nhiệm đã nói trong những phần kết luận".

(Ucanews 17-8-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page