Nigeria lo âu vì nạn bắt cóc các linh mục

ngày càng gia tăng

 

Nigeria lo âu vì nạn bắt cóc các linh mục ngày càng gia tăng.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Abia (RVA News 19-08-2022) - Nạn bắt cóc các linh mục tại Nigeria ngày càng gia tăng trong năm 2022. Những kẻ bất lương dường như nghĩ rằng Giáo hội có phương tiện để trả những món tiền lớn.

Vụ bắt cóc một linh mục và một tu sinh Dòng Thừa sai Chúa Thánh Thần, hôm thứ Sáu, ngày 12 tháng Tám năm 2022, để đòi 50 triệu đồng Nigeria và trả tự do hôm thứ Hai, ngày 15 tháng Tám năm 2022 tại bang Abia, là những vụ mới nhất trong một loạt những vụ tương tự.

Những điều ban đầu có vẻ là những tai nạn, nay đang trở thành một hiện tượng thường xuyên và đáng lo âu. Hồi tháng Bảy năm 2022, một linh mục ở bang Kaduna đã bị giết do những người đã bắt cóc một linh mục khác, nhưng vị này đã chạy trốn được. Hai tuần trước đó, một linh mục đã bị những kẻ vô danh bắn hạ trong lúc làm vườn, cũng tại bang Kaduna.

Tại giáo phận Sokoo, hai linh mục và người giúp việc bị mất tích. Cả miền nam Nigeria, tại bang Edo, và Akwa Obom, cũng có các linh mục bị bắt cóc.

Hồi tháng Sáu năm 2022, một giám mục thuộc Giáo hội Méthodist ở Nigeria bị những kẻ võ trang bắt cóc và hai ngày sau được trả tự do sau khi tiền chuộc mạng 200,000 Euro đã được trả cho bọn bất lương. Sau khi được trả tự do, vị giám mục cho biết những kẻ bắt cóc đã hành động với sự đồng lõa của các nhân viên an ninh được bố trí trên đường.

Nạn bắt cóc đã trở thành một "công nghệ" gây phí tổn kinh tế cao cho các gia đình, cho ngành thương mại và các cộng đoàn tại những vùng bị thương tổn nhất ở Nigeria.

Những nguyên nhân bất an và bản chất các xung đột rất thay đổi tùy theo vùng. Từ tháng Bảy năm 2021 đến tháng Sáu năm 2022, gần 3,500 người đã bị bắt cóc tại Nigeria, theo một phúc trình của cơ quan nghiên cứu SBM Intelligence.

(rfi.fr 16-8-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page