Hiệp định giữa Tòa Thánh

với Cộng hòa São Tomé và Principe

 

Hiệp định giữa Tòa Thánh với Cộng hòa São Tomé và Principe.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 18-08-2022) - Tòa Thánh và Cộng hòa São Tomé và Principe bên Phi châu đã ký hiệp định, trong đó có nhìn nhận tư cách pháp nhân của của Giáo hội và các tổ chức của Giáo hội Công giáo.

Cộng hòa này là một nước gồm hai hòn đảo chỉ rộng 1,000 cây số vuông, với dân số 170,000 người, trong vịnh Guinea thuộc vùng xích đạo Phi châu, với ngôn ngữ chính thức là tiếng Bồ Ðào Nha, được độc lập khỏi Bồ hồi năm 1975. Ða số dân là tín hữu Công giáo họp thành một giáo phận.

Hiệp định được ký hôm 15 tháng Tám năm 2022 bằng tiếng Ý và Bồ, gồm 28 điều khoản, và sẽ bắt đầu có hiệu lực sau khi văn kiện phê chuẩn được trao đổi giữa Tòa Thánh và Cộng hòa São Tomé và Principe.

Ngoài việc nhìn nhận tư cách pháp nhân của Giáo hội Công giáo và các tổ chức của Giáo hội, Hiệp định còn nhắm củng cố các mối liên hệ thân hữu và cộng tác giữa hai bên. Trong sự độc lập và tự quyết liên hệ, hai bên cam kết cộng tác với nhau để mưu thiện ích tinh thần và vật chất của con người cũng như thăng tiến công ích.

Thông cáo của Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết đại diện Tòa Thánh ký hiệp định này là Ðức Tổng giám mục Giovanni Gaspari, Sứ thần Tòa Thánh, và bà Edite Ramos da Costa Ten Tua, Bộ trưởng ngoại giao, Cộng tác và Cộng đồng.

Hiện diện trong dịp này, về phía Giáo hội Công giáo, có Ðức cha Antónia Lungieki Bengui, Giám quản Tông tòa giáo phận São Tomé và Principe đang trống tòa, và Ðức cha Manuel António Mendes dos Santos, nguyên giám mục giáo phận São Tomé và Principe cùng với một số chức sắc khác.

Về phía Cộng hòa São Tomé và Principe, có ông Cilcio Bandeira Pires dos Santos, bộ trưởng công lý, nội vụ và nhân quyền, ông Carvalho, Chánh văn phòng của thủ tướng và một số quan chức khác trong chính phủ.

(Sala Stampa 16-8-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page