Lễ hội giới trẻ đầu tiên vùng Trung Á

 

Lễ hội giới trẻ đầu tiên vùng Trung Á.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Issyk-Kul (RVA News 17-08-2022) - Hôm 15 tháng Tám năm 2022, hãng Asia News đưa tin: lễ hội giới trẻ Công giáo vùng Trung Á được tổ chức lần đầu tiên cạnh hồ Issyk-Kul, với sự tham dự của 60 bạn trẻ đến từ các nước Kirghikistan, Uzbekistan, Kazakhstan và miền Siberia của Nga.

Lễ hội diễn ra trong vài ngày tại Trung tâm của dòng Tên ở Issyk-Kul, với các buổi cầu nguyện, sinh hoạt giải trí và đề ra những dự án phục vụ, cũng như chuẩn bị cuộc viếng thăm của Ðức Thánh cha tại thủ đô Kazakhstan vào giữa tháng Chín năm 2022.

Cuộc gặp gỡ diễn ra sau hai năm bị tạm ngưng vì đại dịch và lần này bầu không khí rất nồng nhiệt. Lễ hội nhắm giúp các bạn trẻ tái khám phá căn tính Kitô và ý nghĩa việc thuộc về Giáo hội. Các linh mục và các linh hoạt viên cũng chia sẻ kinh nghiệm của mình, và có những bài gợi ý suy niệm, và sau đó được đào sâu trong các cuộc thảo luận nhóm.

Mục đích chung kết của lễ hội là xác định một chương trình phục vụ xã hội và bác ái trong các giáo xứ và tại những nơi cư ngụ của các tham dự viên. Tất cả đã đề ra những sáng kiến và ý tưởng, chứng tỏ tinh thần sáng tạo của người trẻ, với những lối tiếp cận không theo qui ước đối với các vấn đề.

Kết quả các cuộc thảo luận được trình bày trong sáu dự án với những gợi ý cụ thể nhắm phục vụ người già và những người bị bỏ rơi nhất, giúp các trẻ em và những gia đình nghèo, cũng như giúp người trẻ nói chung.

Các dự án này sẽ được kiểm chứng theo các tiêu chuẩn chuyên nghiệp, để xác định các mục tiêu, bối cảnh, các nhóm liên hệ, những kết quả mong đạt được, ngân sách và thời gian thực hiện.

Ngoài những điều trên đây, các bạn trẻ còn có cơ hội thưởng thức vẻ đẹp thiên nhiên của miền Issyk-Kul, vì trung tâm này chỉ cách bờ "Hồ nóng" 100 mét, một lưu vực nước mặn khổng lồ nằm giữa núi Kungey Alatau ở phía bắc và Terskey Alatau ở phía nam, nằm trong dãy núi Thiên Sơn (Tien Shan), là hồ lớn thứ hai trên thế giới về diện tích, sau hồ Titicaca ở Nam Mỹ. Như tên của hồ cho thấy, đặc tính chính của hồ này là nhiệt độ dễ chịu, không bị giá lạnh, kể cả trong những mùa đông lạnh nhất.

Một phần trong dịp lễ hội là ba ngày leo núi, và đối với nhiều tham dự viên, đây là một thách đố và là một kinh nghiệm thú vị, đến độ nhiều người yêu cầu nên tái diễn.

Các cha dòng Tên hoạt động tại nước Kirghikistan từ thập niên 1990, với một cộng đoàn rất năng động gồm các thừa sai kinh nghiệm và người trẻ, liên tục di động và thay đổi giữa các cộng đoàn ở vùng Trung Á.

Trong tháng Bảy năm 2022, cũng tại Issyk-Kul đã có một khóa đầu tiên của "Trường thần học vùng Trung Á", với sự tham dự của 20 học viên được các vị bản quyền địa phương chọn lựa, và đến từ các nước Kirghikistan, Uzbekistan, và Kazakhstan. Những lớp bằng tiếng Nga về lịch sử Kitô giáo miền Trung Á, dẫn nhập về thần học luân lý và Kinh thánh, những vấn đề nhân loại học Kitô. Khóa học cũng có những phần trao đổi kiến thức, câu hỏi và ý kiến. Rất tiếc một số học viên Công giáo từ Tagiskistan láng giềng không thể đến tham dự vì những căng thẳng hiện nay ở vùng biên giới giữa hai nước Kirghikistan và Tagikistan, nhưng họ hy vọng có thể tham dự khóa học lần tới.

(Asia News 15-8-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page