Ðức Hồng y Parolin:

Ðức Thánh cha muốn đi Nga và cả Ucraina

 

Ðức Hồng y Parolin: Ðức Thánh cha muốn đi Nga và cả Ucraina.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Trento (RVA News 15-08-2022) - Ðức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, tuyên bố rằng Ðức Thánh cha Phanxicô muốn đi Nga cũng như Ucraina, với ý hướng góp phần chấm dứt chiến tranh.

Ðức Hồng y cho biết như trên, trong cuộc phỏng vấn dành cho báo "Tiếng nói Ðông Bắc", số ra ngày 14 tháng Tám năm 2022, trong dịp ngài đến nghỉ vài ngày tại miền Trento, đông bắc Ý. Ðức Hồng y nói thêm rằng Tòa Thánh cố gắng duy trì quan hệ tốt đối với mỗi người, để có thể trao đổi và cùng nhau đương đầu với những khó khăn. Và theo Ðức Hồng y, sở dĩ Ðức Thánh cha chưa đi Nga vì chưa có những điều kiện thích hợp. "Chúng tôi hy vọng có vài tia sáng hy vọng sẽ được tỏ hiện".

Trong một dịp khác, Ðức Tổng giám mục Paul Gallagher nói với giới báo chí rằng hiện nay không có những tiếp xúc cấp cao giữa Tòa Thánh và Nga, nhưng chỉ qua cơ chế hiện có là Ðại sứ quán Nga cạnh Tòa Thánh ở Roma và Tòa Sứ thần Tòa Thánh ở Mascơva.

Ngoài ra, Tòa Thánh cũng chưa xác nhận sẽ có cuộc gặp gỡ giữa Ðức Thánh cha và Ðức Thượng phụ Kirill của Chính thống Nga, nhân dịp đến dự Hội nghị kỳ VII các vị lãnh đạo tôn giáo thế giới tại Nur-Sultan, trong hai ngày 14 đến 15 tháng Chín năm 2022 hay không.

(Sismografo 14-8-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page