Tòa Thánh bày tỏ lo âu về tình hình Nicaragua

 

Tòa Thánh bày tỏ lo âu về tình hình Nicaragua.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Managua (RVA News 15-08-2022) - Trong khóa họp vừa qua của Tổ chức các quốc gia Mỹ châu, gọi tắt là OSA, đại diện Tòa Thánh đã bày tỏ lo âu về tình hình tại Nicaragua và tổ chức này đã kêu gọi Tổng thống Daniel Ortega của nước này chấm dứt các cuộc xách nhiễu chống Giáo hội Công giáo tại đây, cũng như ngưng bách hại chống các tổ chức phi chính phủ và cơ quan truyền thông.

Nghị quyết trên đây của tổ chức OSA được thông qua với 27 phiếu thuận trên tổng số 34 phiếu.

Từ lâu nay chế độ của vợ chồng Tổng thống Ortega nhất loạt tấn công và tìm cách bịt miệng những người bất đồng với nhà nước. Ðặc biệt gần đây, sáu đài phát thanh Công giáo tại giáo phận Matagalpa bị nhà nước đóng cửa và Ðức cha Álvarez, Giám mục giáo phận sở tại bị quản thúc tại Tòa giám mục từ hơn 10 ngày nay.

Trước đó, Ðức Hồng y Brenes, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Managua kêu gọi chế độ ngưng tấn công Giáo hội, sau vụ một đơn vị cảnh sát Nicaragua tấn công một nhà thờ ở Sebaco, trong đó vị linh mục và tín hữu bị cảnh sát đánh đập.

Ngoài ra, từ cuối năm 2018 đến nay, hơn 1,100 tổ chức phi chính phủ ở Nicaragua đã bị nhà nước thu hồi giấy phép hoạt động. Trong những vụ đó cũng có các cộng đoàn nữ tu Thừa sai Bác ái của Mẹ Têrêsa Calcutta bị trục xuất. Năm này qua năm khác, các tổ chức của Giáo hội hoặc gần với Giáo hội cũng bị tình trạng chèn ép như vậy.

Hiện diện trong khóa họp vừa qua của tổ chức các quốc gia Mỹ châu, cũng có Ðức ông Juan Antonio Cruz Serrano, Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh. Trong một tuyên ngôn, Ðức ông Cruz bày tỏ mối lo âu của Tòa Thánh và kêu gọi tìm ra những con đường thông cảm, thỏa thuận với nhau, dựa trên tự do tôn giáo và tín nhiệm hỗ tương, nhắm tới công ích và hòa bình. Ðức ông cũng tái khẳng định Tòa Thánh luôn sẵn sàng cộng tác với những người dấn thân trong đối thoại, đây là phương thế không thể thiếu được của nền dân chủ và đảm bảo một nền văn minh nhân bản và huynh đệ hơn".

Nghị quyết của tổ chức OSA về Nicaragua do nước Antigua và Barbuda đề xướng. Có 27 phiếu ủng hộ, chỉ có một phiếu chống của nước Saint Vincent và Grenadin, ngoài ra các nước Bolivia, El Salvador, Honduras và Mêhicô bỏ phiếu trắng.

Trước nghị quyết này đã có một loạt tuyên bố của Mỹ, Liên hiệp Âu châu và nhiều nước khác lên án Nicaragua, cũng như nhiều tổ chức Công giáo bày tỏ liên đới với Giáo hội tại nước này.

(Vatican News 13-8-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page