Chính phủ Slovak tưởng niệm Ðức Hồng y Tomko

 

Chính phủ Slovak tưởng niệm Ðức Hồng y Tomko.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Bratislava (RVA News 14-08-2022) - Chính phủ Slovak tưởng niệm Ðức Hồng y Jozef Tomko, người Slovak, nguyên Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, và gọi ngài là "một trong những nhân vật quan trọng nhất tại Slovak."

Ðức Hồng y Tomko là vị cao niên nhất trong Hồng y đoàn, qua đời ngày 08 tháng Tám năm 2022, thọ gần 99 tuổi. Sau lễ an táng ngày 11 tháng Tám năm 2022, tại Ðền thờ thánh Phêrô, linh cữu của ngài được đưa về thủ đô Bratislava và quàn hai ngày tại Nhà thờ chính tòa thánh Martino.

Bà Tổng thống Suzanna Caputova đã đến đặt hoa và kính viếng linh cữu, cùng với thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội và các vị lãnh đạo trong chính quyền, giáo quyền và các tín hữu.

Bà Tổng thống nhận định rằng Ðức Hồng y đã được sự tín nhiệm của bốn vị Giáo hoàng. Ngài cũng là vị luôn quan tâm đến hiện tại và tương lai của quê hương.

Ông Kollar, Chủ tịch Quốc hội, nói rằng Ðức Hồng y là vị giáo sĩ cao nhất đối với Slovak. Ngài đã biết cách giúp đỡ và hỗ trợ chúng tôi.

Thủ tướng Heger đề cao lòng khiêm tốn của Ðức Hồng y Tomko và theo ông Ðức Hồng y đã góp phần vào danh dự của Slovak trên thế giới. Ngài mang quê hương trong tâm hồn và thực là gương mẫu cho các thế hệ hiện tại và tương lai người Slovak.

Ngày 16 tháng Tám năm 2022 sẽ có thánh lễ tiễn biệt và an táng Ðức Cố Hồng y tại nhà thờ chính tòa thánh Elizabeth của Tổng giáo phận Kosice, quê hương của Ðức Hồng y.

Ngày 01 tháng Chín năm 2022, Quốc hội Slovak sẽ thông qua nghị quyết truy tặng huân chương quốc gia cho Ðức Cố Hồng y.

(Kai, Tasr.sk 12-8-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page