Ðức Sứ thần tại Ucraina:

Ðức Thánh cha rất quan tâm tới tình trạng nước này

 

Ðức Sứ thần tại Ucraina: Ðức Thánh cha rất quan tâm tới tình trạng nước này.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Kiev (RVA News 11-08-2022) - Ðức Tổng giám mục Visvaldas Kulbokas, Sứ thần Tòa Thánh tại Kiev, cho biết Ðức Thánh cha Phanxicô hết sức quan tâm tới Ucraina và chúng ta không thể để cho sự chú ý của các cơ quan truyền thông thế giới về chiến tranh tại nước này bị tiêu tán, như trường hợp chiến tranh tại Syria.

Ðức Tổng giám mục Sứ thần Tòa Thánh người Lituani, và ngài hiện diện tại nhiệm sở ở Kiev từ đầu chiến tranh. Tuyên bố với Ðài Vatican, chương trình tiếng Ba Lan, Ðức Tổng giám mục Kulbokas cho biết tình trạng khó khăn tại Ucraina thúc đẩy bản thân ngài tiến tới một đời sống tâm linh nồng nhiệt hơn. "Mỗi ngày, chúng tôi thức dậy và cảm tạ Chúa vì một ngày mới. Ðứng trước những cuộc tấn công tàn ác, chống cả các xe cứu thương, vườn trẻ và nhà thương, chúng tôi cầu nguyện để đừng trở nên như những kẻ gây hấn. Chúng tôi chiến đấu để tâm hồn chúng tôi đừng đầy oán thù, nhưng được can đảm, hy vọng và tin tưởng nơi Chúa. Tôi cũng cám ơn Ðức Thánh cha vì đã làm phép triều thiên cho ảnh tượng Mẹ Thiên Chúa ở nhà thờ chính tòa Odessa. Lễ đội triều thiên cho ảnh tượng Ðức Mẹ sẽ được cử hành vào lễ trọng Ðức Mẹ Hồn Xác lên trời, ngày 15 tháng Tám sắp tới".

Ðức Tổng giám mục Kulbokas cũng nói rằng "Ðức Thánh cha không những kêu gọi giúp Ucraina và cầu nguyện cho hòa bình. Ngài ở Ucraina với tâm hồn của ngài. Dù ở xa xăm, phần lớn vì lý do sức khỏe, ngài chưa thể thực hiện cuộc viếng thăm tại Ucraina, nhưng ngài ở với chúng ta. Ðiều này không những đối với tôi, nhưng cũng là nhận xét của nhiều người khác mới được cơ hội nói chuyện với ngài gần đây".

Ðức Sứ thần Tòa Thánh ở Ucraina cũng nhận xét rằng những người chờ đợi Ðức Thánh cha có lập trường chính trị thì tỏ ra nghi ngờ về thiện ý của Ðức Thánh cha, nhưng khi chúng ta nhìn tâm hồn ngài, thì chắc chắn chúng ta thấy ngài đứng về phía nào. Như một biểu hiện điều đó, có ví dụ việc ngài làm phép triều thiên cho ảnh tượng Ðức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, được gửi đến chúng ta từ Roma. Ðó là một dấu chỉ cụ thể nói lên sự gần gũi, yêu mến và hỗ trợ của Ðức Thánh cha bằng kinh nguyện. Ðó cũng là một dấu chỉ sự hiệp nhất.

(Kai 10-8-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page