Ðức Hồng y Tomko,

vị hồng y cao niên nhất qua đời

 

Ðức Hồng y Tomko, vị hồng y cao niên nhất qua đời.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 08-08-2022) - Ðức Hồng y Jozef Tomko, nguyên Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, vị cao niên nhất trong Hồng y đoàn, đã qua đời hôm thứ Hai, ngày 08 tháng Tám năm 2022, hưởng thọ 98 tuổi.

Ðức Hồng y Tomko người Slovak, sinh tại Tổng giáo phận Kosice, miền đông Slovak năm 1924, du học Roma và đậu ba tiến sĩ Thần học, Giáo luật và xã hội. Thụ phong linh mục năm 1949, và cha phục vụ tại Bộ Giáo lý đức tin. Năm 1967, ngài được chọn làm một trong các vị tổng thư ký đặc biệt của Thượng Hội đồng Giám mục thế giới khóa đầu tiên. Năm 1979, ngài được bổ nhiệm làm Tổng giám mục Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục.

Sau đó ngài được thăng hồng y, và từ năm 1985 đến năm 2001, Ðức Hồng y làm Tổng trưởng Bộ Truyền giáo. Tiếp đến, Ðức Hồng y còn làm Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về các Ðại hội Thánh Thể quốc tế cho đến năm 2007.

Ngày 25 tháng Sáu năm 2022, Ðức Hồng y Tomko được đưa vào nhà thương Gemelli ở Roma để chữa trị vết thương nơi cột sống ở cổ và cũng bị nhiễm Covid. Sau sáu tuần điều trị, Ðức Hồng y được xuất viện hôm 06 tháng Tám năm 2022 và về nhà, được các nữ tu dòng Nữ Tử bác ái săn sóc, cùng với một y tá của Vatican.

Với sự qua đi của Ðức Hồng y Jozef Tomko, Hồng y đoàn còn 206 vị, trong đó có 116 hồng y cử tri. Các con số này không kể các vị sẽ được Ðức Thánh cha bổ nhiệm trong công nghị vào ngày 27 tháng Tám năm 2022.

(Vatican News 8-8-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page